Nóng Nga-Ukraine sáng 15-6: Nga thắng thế ở Severodonetsk, lính Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azot

(PLO)- Nga kêu gọi lính Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk đầu hàng; ông Zelensky nói Ukraine phải luôn sẵn sàng trước các hoạt động quân sự khác của Nga trong tương lai; có tin Mỹ sắp gửi vũ khí tầm xa cho Ukraine,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga kêu gọi lính Ukraine đầu hàng ở Severodonetsk

Theo hãng tin Al Jazeera, ngày 14-6, Nga cho biết họ sẽ mở một hành lang nhân đạo vào ngày 15-6 để cho phép dân thường rời đi, đồng thời kêu gọi các chiến binh Ukraine đang cố thủ bên trong nhà máy hóa chất Azot (TP Severodonetsk, tỉnh Luhansk) “ngừng kháng cự vô nghĩa và hạ vũ khí”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga: “Các lực lượng vũ trang Nga và Cộng hòa Nhân dân Luhansk đã sẵn sàng thiết lập một hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: REUTERS

Theo đó, một hành lang nhân đạo sẽ được mở trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng) đến 8 giờ tối 16-6 (theo giờ Moscow). Đồng thời, những người được sơ tán sẽ được đưa đến TP Svatovo trong khu vực do quân ly khai nắm giữ.

Phía Nga nói họ đã thông báo cho Kiev về lời đề nghị này và thúc giục các nhà chức trách Ukraine ra lệnh cho binh sĩ đầu hàng. Hiện Kiev vẫn chưa phản hồi đề nghị này.

Ngày 14-6, Ukraine cho biết Nga đã phá hủy tất cả cây cầu bắc qua sông Siverskyi Donets nối từ TP Severodonetsk đến lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, theo hãng tin Reuters.

Tình hình bên trong nhà máy Azot

Ngày 14-6, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các binh sĩ Ukraine sử dụng dân thường ở nhà máy Azot làm lá chắn, theo Al Jazeera.

Đại diện của chính quyền ly khai do Nga hậu thuẫn ở Luhansk - ông Vitaly Kiselyov, ước tính rằng khoảng 2.500 chiến binh Ukraine và binh sĩ nước ngoài có thể vẫn đang kẹt trong nhà máy Azot.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: REUTERS

Quân đội Nga cho biết chính quyền Ukraine đã yêu cầu vận chuyển thường dân từ nhà máy Azot đến TP Lysychansk do Kiev kiểm soát nhưng việc này gần như là không thể vì cây cầu cuối cùng nối hai TP đã bị phá hủy.

Trong khi đó, các nhà chức trách Ukraine cho biết có hơn 500 thường dân ẩn náu bên trong Azot, đồng thời nói thêm rằng rất khó để hỗ trợ họ nhưng vẫn có một số nguồn dự trữ bên trong nhà máy, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ngày 14-6, Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Gaidai cho biết các cuộc pháo kích vào Azot mạnh đến mức "mọi người trong các hầm trú ẩn không thể chịu đựng được nữa, trạng thái tâm lý của họ đang ở trên bờ vực.", theo Reuters.

Ukraine phải luôn sẵn sàng trước các hoạt động quân sự khác của Nga trong tương lai

Phát biểu trực tuyến trên các phương tiện truyền thông Đan Mạch ngày 14-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine phải luôn sẵn sàng đẩy lùi các hoạt động quân sự khác của Nga trong tương lai, theo Ukrinform.

"Từ góc độ an ninh, đất nước chúng tôi phải luôn sẵn sàng trước tất cả hoạt động quân sự. Vì vậy, chúng tôi sẽ tái thiết đất nước và thiết lập lại các yếu tố an ninh quốc gia trên những cơ sở và nguyên tắc đó - luôn sẵn sàng trước hoạt động quân sự từ Nga" - ông Zelensky nói.

Nóng Nga-Ukraine sáng 15-6: Nga thắng thế ở Severodonetsk, lính Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azot ảnh 3

Xe tăng Ukraine trong chiến dịch quân sự của Nga. Ảnh: REUTERS

Tổng thống cũng lưu ý rằng hòa bình lâu dài với Nga phụ thuộc vào việc Moscow có muốn phát triển cùng với thế giới hay không, hay "chỉ muốn trở thành một quốc gia nhỏ riêng biệt mà không có bất kỳ liên kết nào với thế giới".

Ukraine khẩn thiết kêu gọi phương Tây gửi vũ khí

Trả lời phỏng vấn trên tờ Zeit (Đức) ngày 14-6, ông Zelensky nói rằng người dân Ukraine và quân đội Ukraine sẽ cầm cự trong cuộc chiến với Nga, nhưng Ukraine sẽ mất ít người hơn nếu có được vũ khí cần thiết.

Ông lưu ý rằng những nỗ lực của người Ukraine trong cuộc chiến này là nhằm bảo vệ toàn bộ châu Âu, bởi vì Nga không giới hạn mình trong phạm vi Ukraine.

Ông nói: “Sẽ khôn ngoan hơn khi mọi người ở châu Âu giúp đỡ chúng tôi ngay bây giờ để sau này chúng tôi không phải bênh vực các quốc gia khác".

Đồng thời, ông lưu ý rằng Ukraine "không yêu cầu nhiều hơn mức cần thiết để bảo vệ tự do".

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine phải trả giá cho sự mất cân bằng lực lượng và thiếu vũ khí có tầm bắn xa bằng sinh mạng con người.

RT: Mỹ sắp gửi tên lửa dẫn đường hạng nặng cho Ukraine

Theo đài RT ngày 14-6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Chính sách Colin Kahl tiết lộ rằng Washington sẽ gửi cho Ukraine các tên lửa dẫn đường hạng nặng có tầm bắn 70km để sử dụng với bệ phóng tên lửa HIMARS.

Ngày 15-6, ông Kahl cho biết hệ thống tên lửa pháo binh có tính cơ động cao sẽ đi kèm với tên lửa dẫn đường GMLRS.

“Chúng tôi sẽ cung cấp cho người Ukraine những gì họ cần để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine” - ông Kahl nói.

Theo Lầu Năm Góc, mặc dù ban đầu Mỹ hứa gửi Ukraine 4 bệ phóng nhưng hiện chúng vẫn chưa đến tay quân đội Kiev. Theo ông Kahl, nhóm binh sĩ đầu tiên của Ukraine sắp hoàn thành khóa đào tạo về cách sử dụng bệ phóng.

Theo nhà sản xuất Lockheed Martin, bệ phóng HIMARS được trang bị một bệ có thể mang sáu tên lửa GMLRS.

Tuy nhiên, ông Kahl không cho biết Mỹ gửi bao nhiêu tên lửa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, Ukraine đã mất hơn 500 hệ thống phóng tên lửa và hơn 1.900 khẩu pháo.

Nga hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu của chính phủ để tránh bị trừng phạt

Ngày 14-6, Bộ tài chính Nga cho biết nước này sẽ hạn chế quyền truy cập của người dân vào một số dữ liệu của chính phủ để bảo vệ đất nước khỏi các lệnh trừng phạt bổ sung, theo Al Jazeera.

Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết họ sẽ hạn chế một phần thông tin về chi tiêu ngân sách mà họ công khai để đối phó với "hậu quả tiêu cực" của các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm