Nóng Nga-Ukraine sáng 13-6: Chỉ còn một cây cầu nối Severodonetsk với bên ngoài; cờ Nga xuất hiện ở Mariupol

(PLO)- Nga đã phá hủy 2/3 cây cầu nối TP Severodonetsk với bên ngoài; cờ Nga xuất hiện ở Mariupol; quan chức EU nói phương Tây có quyền gửi vũ khí hạt nhân cho Ukraine; lính Anh thứ hai tử trận ở Ukraine,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ còn một cây cầu nối Severodonetsk với bên ngoài

Ngày 12-6, hãng tin Al Jazeera dẫn lời Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Gaidai cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy một cây cầu nối TP Severodonetsk (tỉnh Luhansk) với một TP Lysychansk bên kia sông Siverskyi Donets, và cắt đứt tuyến đường sơ tán dân thường.

Theo ông Gaidai, điều đó đồng nghĩa với việc Severodonetsk chỉ còn lại một cây cầu.

Các quân nhân Ukraine khai hỏa hệ thống phóng tên lửa BM-21 Grad gần TP Lysychansk, tỉnh Luhansk. Ảnh: REUTERS

Các quân nhân Ukraine khai hỏa hệ thống phóng tên lửa BM-21 Grad gần TP Lysychansk, tỉnh Luhansk. Ảnh: REUTERS

"Nếu sau đợt pháo kích mới và cây cầu bị sập, TP sẽ thực sự bị chia cắt. Sẽ không có cách nào để sơ tán người dân Severodonetsk bằng đường bộ" - Gaidai nói, đồng thời lưu ý rằng hai bên không có thỏa thuận ngừng bắn và cũng không thống nhất về các hành lang sơ tán dân thường

Dù vậy, theo ông Gaidai, quân Ukraine và quân Nga vẫn tiếp tục chiến đấu trên các đường phố ở TP Severodonetsk, hãng tin Reuters và hãng thông tấn Ukrinform cùng đưa tin.

Ông cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hầu hết TP nhưng quân đội Ukraine vẫn giữ được một khu công nghiệp và nhà máy hóa chất Azot, nơi hàng trăm dân thường đang trú ẩn.

Theo Thị trưởng TP Severodonetsk, 1/3 thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Ukraine và cho biết các binh sĩ ở TP vẫn đang tổ chức phòng thủ mạnh mẽ.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Severodonetsk đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến giành quyền kiểm soát vùng Donbass phía đông Ukraine.

"Mục tiêu chiến thuật quan trọng của quân Nga không thay đổi. Họ đang dồn ép ở Severodonetsk, giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở đó - theo nghĩa đen là từng mét" - Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm, nói thêm rằng quân đội Nga đang cố gắng triển khai lực lượng dự bị đến Donbass.

Cờ Nga xuất hiện ở Mariupol

Theo Al Jazeera ngày 12-6, một biển hiệu TP mới được sơn theo màu của cờ Nga đã được khánh thành ở ngoại ô TP Mariupol, thay thế một tượng đài có màu xanh và vàng của Ukraine.

Cờ Nga cũng được treo trên một đường cao tốc vào TP cảng - hiện nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của các lực lượng do Moscow hậu thuẫn.

Theo các nhà chức trách do Điện Kremlin thuộc phe ly khai do Nga hậu thuẫn, cảng biển hiện đã sẵn sàng hoạt động như bình thường và được sử dụng để vận chuyển hàng hóa đến và đi từ Nga.

Quan chức EU: Phương Tây có quyền trao vũ khí hạt nhân cho Ukraine

Ngày 12-6, ông Radoslaw Sikorski - thành viên Nghị viện châu Âu và là cựu ngoại trưởng Ba Lan, cho biết phương Tây có thể cung cấp cho Ukraine vũ khí hạt nhân để giúp Ukraine tự vệ trước Nga, theo RT.

Ông Radoslaw Sikorski - thành viên Nghị viện châu Âu và là cựu ngoại trưởng Ba Lan. Ảnh: REUTERS

Ông Radoslaw Sikorski - thành viên Nghị viện châu Âu và là cựu ngoại trưởng Ba Lan. Ảnh: REUTERS

“Phương Tây có quyền cung cấp cho Ukraine các đầu đạn hạt nhân để nước này có thể bảo vệ nền độc lập của mình” - ông Sikorski nói với kênh truyền hình Espreso TV của Ukraine.

Ông Sikorski lập luận rằng Nga đã vi phạm Bản ghi nhớ Budapest được Ukraine, Nga, Anh và Mỹ năm 1994.

Theo Bản ghi nhớ năm 1994, Kiev đồng ý từ bỏ kho vũ khí hạt nhân kế thừa từ Liên Xô, đổi lại, các bên còn lại cam kết sẽ "tôn trọng độc lập và chủ quyền và các biên giới hiện có của Ukraine"

Lính Anh thứ hai thiệt mạng ở Ukraine

Ukrinform ngày 12-6 đưa tin cựu quân nhân Anh Jordan Gatley đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh ở TP Severodonetsk, khi anh này đang chiến đấu cùng với lực lượng Ukraine.

Cụ thể, Dean Gatley - cha của người lính thiệt mạng đã chia sẻ thông tin này trên Facebook cá nhân.

Ông viết: “Hôm qua, chúng tôi nhận được một tin tức đau buồn rằng con trai chúng tôi, Jordan, đã bị trúng đạn tử vong tại thành phố Severodonetsk, Ukraine”.

Ông Mykhailo Podoliak - cố vẫn của Tổng thống Ukraine, viết trên Twitter rằng Ukraine sẽ luôn ghi nhớ những đóng góp của quân nhân này trong việc bảo vệ Ukraine.

"Cần rất nhiều can đảm để rời khỏi nhà và đi hàng nghìn dặm để bảo vệ những gì bạn tin tưởng. Chỉ vì trái tim mách bảo [...] Jordan Gatley là một anh hùng thực sự" - ông Podoliakviết.

Quân nhân Gatley là người Anh thứ hai được xác nhận đã thiệt mạng trong xung đột ở Ukraine. Hồi tháng 4, Scott Sibley, cũng là một quân nhân Anh, được xác nhận đã thiệt mạng ở Ukraine.

NATO: Thỏa thuận hòa bình nào ở Ukraine cũng bao gồm sự thỏa hiệp, kể cả lãnh thổ

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 12-6 nói liên minh vẫn đang giúp củng cố vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán, nhưng nói thêm rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ liên quan các thỏa hiệp, bao gồm cả lãnh thổ, theo RT.

Nóng Nga-Ukraine sáng 13-6: Chỉ còn một cây cầu nối Severodonetsk với bên ngoài; cờ Nga xuất hiện ở Mariupol ảnh 4

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: EPA-EFE

“Hòa bình là có thể. Câu hỏi duy nhất là bạn sẵn sàng trả cái giá nào cho hòa bình? Bạn sẵn sàng hy sinh bao nhiêu lãnh thổ, bao nhiêu độc lập, bao nhiêu chủ quyền… vì hòa bình" - ông nói.

Ông Stoltenberg không đề xuất Ukraine nên chấp nhận những điều khoản nào, nói rằng "chỉ những người phải trả giá cao nhất mới có quyền đưa ra quyết định đó".

Tổng thư ký NATO không trực tiếp tán thành việc nhượng bộ lãnh thổ Ukraine, nhưng ông đã nêu ra ví dụ của Phần Lan - quốc gia đã nhượng bộ vùng đất Karelia cho Liên Xô như một phần của thỏa thuận hòa bình trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo ông Stoltenberg, khu định cư Phần Lan - Liên Xô là "một trong những lý do khiến Phần Lan có thể bước ra khỏi Chiến tranh Thế giới thứ hai với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm