Ở Việt Nam không có báo lá cải”

Cụ thể, trả lời câu hỏi của ĐB Đoàn Nguyễn Thùy Trang (TP.HCM) về trách nhiệm của Bộ khi để xảy ra tình trạng quá nhiều trang mạng theo xu hướng lá cải, mô tả chi tiết, tỉ mỉ những câu chuyện vi phạm thuần phong mỹ tục, những tội ác, vụ án để thu hút lượng người đọc, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định: “Trong xã hội ta không có báo lá cải”.

“Trên thực tế, một số tờ báo có lúc, có nơi, có thời kỳ không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích và không thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng trong công tác tuyên truyền nên dẫn đến hiện tượng vi phạm như ĐB nêu trên. Có thể nói đây là biểu hiện của khuynh hướng báo lá cải chứ không phải có báo lá cải” - ông Son nói.

Giải pháp được ông Son đề cập là Bộ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chủ quản để kiểm tra, xử lý kịp thời và ngăn chặn các sai phạm; tuyên truyền để nâng cao đạo đức nghề nghiệp của phóng viên báo chí và nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan chủ quản.

Giải đáp chung cho bức xúc của ĐB về những tiêu cực liên quan đến game, tin nhắn rác, thư rác, thông tin rác trên mạng xã hội…, người đứng đầu ngành thông tin-truyền thông cho rằng môi trường mạng là môi trường mở, mọi người đều có thể truy cập và đưa thông tin lên mọi lúc, mọi nơi, kể cả trong nước và nước ngoài. “Đây là thách thức lớn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để xem còn có lỗ hổng chưa có chế tài thì sẽ tiếp tục xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền để ban hành bổ sung. Trong đó, chúng tôi đề nghị có Luật An toàn thông tin, rất muốn một lần nữa đề nghị QH đưa dự án luật này vào Chương trình 2014 và các văn bản khác nữa để làm sao chúng ta phủ kín hành lang pháp lý, góp phần bảo vệ tốt an toàn an ninh thông tin mạng để ngăn chặn những hiện tượng trên” - ông Son nói.

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm