Ông Bento rời ghế HLV Hàn Quốc sau trận thua thảm Brazil

(PLO)- HLV Paulo Bento tuyên bố ông sẽ không tiếp tục làm HLV của tuyển Hàn Quốc sau khi họ bị loại khỏi World Cup với thất bại cay đắng 1-4 dưới tay đối thủ hùng mạnh Brazil vào rạng sáng 6-12.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Bây giờ tôi cần nghĩ về tương lai, nhưng tôi sẽ không ở cùng tuyển Hàn Quốc. Tôi sẽ nghỉ ngơi rồi mới tính tiếp" – Nhà cầm quân 53 tuổi người Bồ Đào Nha nói sau trận thua Brazil ở vòng 16 đội.

"Tôi vừa nói điều này với các cầu thủ và Chủ tịch liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Thật ra, đây là quyết định mà tôi đã đưa ra vào tháng 9. Nó đã được định sẵn và hôm nay tôi đã xác nhận điều đó, sau khi chiến dịch World Cup kết thúc. Tôi phải cảm ơn các học trò đã chiến đấu hết mình và rất tự hào với thời gian là HLV của họ".

HLV Bento tiếp quản đội tuyển sau World Cup 2018, kế nhiệm đồng nghiệp Shin Tae-yong. Tại Qatar, ông đã dẫn dắt Hàn Quốc vào vòng loại trực tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2010 với chiến thắng nghẹt thở trước Bồ Đào Nha 2-1 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của họ.

HLV Bento đau khổ sau trận thua đậm của Hàn Quốc trước đối thủ lớn Brazil. Ảnh: GETTY.

HLV Bento đau khổ sau trận thua đậm của Hàn Quốc trước đối thủ lớn Brazil. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, Hàn Quốc đã bị Brazil vượt lên dẫn trước rất sớm và ngay trong hiệp một đã thủng lưới bốn bàn tại sân Doha 974, cùng bàn gỡ 1-4 vào cuối trận nhờ công của cầu thủ vào thay người Paik Seung-ho.

“Tôi tin rằng chúng tôi có thể rất tự hào về những gì các cầu thủ đã làm được tại World Cup này và những gì chúng tôi đã làm được trong bốn năm qua để đến được đây” - Bento, người đã huấn luyện đội tuyển quê hương Bồ Đào Nha của mình tại giải đấu năm 2014 ở Brazil chia sẻ.

Một đội tuyển Hàn Quốc do chân sút Son Heung-min làm đội trưởng đã đến Qatar với vị trí thứ hai vòng loại sau tuyển Iran. Và việc Hàn Quốc bị loại ở vòng 16 đội cuối cùng, có nghĩa họ vẫn chưa bao giờ giành được một suất tham dự vòng tứ kết World Cup bên ngoài đất nước, với cột mốc bán kết năm 2002.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tự hào về chặng đường đã qua với tuyển Hàn Quốc. Ảnh: GETTY.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tự hào về chặng đường đã qua với tuyển Hàn Quốc. Ảnh: GETTY.

“Tôi cho rằng chúng tôi đã làm rất tốt ở vòng bảng mặc dù tôi nghĩ chúng tôi có thể giành được nhiều điểm hơn, Bởi lẽ ra chúng tôi phải đánh bại Ghana” -HLV Bento nói - "Nhưng cuối cùng, bản thân tôi có thể rất tự hào và hãnh diện với những gì các học trò đã thể hiện trong suốt bốn năm qua. Đây chắc chắn là một trong những nhóm cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi có may mắn làm việc chung”.

Thực sự tuyển Hàn Quốc chưa bao giờ là đối trọng xứng tầm của nhà vô địch thế giới năm lần. Trong trận giao hữu hồi tháng 6 ngay trên sân nhà, đại diện châu Á này từng thua Brazil 1-5.

Sức công phá của tuyển Brazil quá mạnh so với đại diện châu Á. Ảnh: GETTY.

Sức công phá của tuyển Brazil quá mạnh so với đại diện châu Á. Ảnh: GETTY.

Neymar cùng đồng đội đã lọt vào tứ kết World Cup sau khi vượt qua chướng ngại nhẹ nhàng Hàn Quốc. Vinicius Junior mở tỷ số ở phút thứ 7 để thiết lập một thế trận tấn công tàn khốc. Neymar đánh dấu sự trở lại đội tuyển Brazil bằng bàn thắng trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của một hậu vệ với Richarlison.

Tiếp đó, Richarlison ghi bàn thắng đẹp sau một pha di chuyển tuyệt vời. Lucas Paqueta đã hoàn thành hiệp một đại thắng của Brazil ở phút thứ 36 với một cú đệm lòng cận thành. Paik Seung-ho đã rút ngắn cách biệt 1-4 từ bàn thắng muộn, sau khi vào sân thay người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm