Ông Biden lên tiếng về vụ Chủ tịch Hạ viện McCarthy bị bãi nhiệm

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng Hạ viện sớm bầu ra Chủ tịch mới và sẵn sàng làm việc với hai đảng ở cả hai viện để giải quyết các ưu tiên của người dân Mỹ.

Ngày 3-10, các nhà lập pháp Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy với số phiếu đồng ý bãi nhiệm là 216 và phản đối là 210. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc hội Mỹ một Chủ tịch Hạ viện bị bãi nhiệm, theo tờ The Washington Post.

Bình luận về thông tin này, Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng Hạ viện sẽ nhanh chóng bầu được Chủ tịch mới, tờ The New York Times dẫn email trả lời của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre.

mc ca.png
Ông Kevin McCarthy rời Hạ viện sau khi bị bãi nhiệm vào ngày 3-10. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Bà Jean-Pierre cho biết ông Biden sẵn sàng làm việc với các thành viên của cả hai đảng. “Một khi Hạ viện hoàn thành trách nhiệm bầu chọn Chủ tịch Hạ viện, ông Biden mong muốn được làm việc cùng với họ và với Thượng viện để giải quyết các ưu tiên của người dân Mỹ” - bà Jean-Pierre viết trong email.

Sau khi bị miễn nhiệm, ông Kevin McCarthy nói với những nhà lập pháp Cộng hòa rằng ông sẽ không tranh cử vị trí này nữa, theo hai nguồn tin đề nghị không nêu tên cho hay.

Việc bãi nhiệm ông McCarthy do các thành viên cực hữu trong đảng của ông khởi xướng mà dẫn đầu là hạ nghị sĩ Matt Gaetz.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm