Ông Biden, ông Netanyahu bất đồng chuyện để chính quyền Palestine quản lý Bờ Tây và Gaza

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng quyền quản lý Dải Gaza và Bờ Tây sau khi xung đột Israel-Hamas kết thúc nên thuộc về chính quyền Palestine, trong khi Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu phản đối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng quyền quản lý Dải Gaza và Bờ Tây sau cuộc xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) nên thuộc về chính quyền Palestine, theo hãng tin Reuters.

Ông Biden đưa ra phát ngôn trên trong một bài bình luận đăng trên tờ Washington Post nhằm nỗ lực giải thích mong muốn của Mỹ đối với tương lai Gaza sau khi xung đột kết thúc.

Ông Biden: Chính quyền Palestine sẽ quản lý Dải Gaza
Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng quyền quản lý Dải Gaza và Bờ Tây nên thuộc về chính quyền Palestine. Ảnh: REUTERS

“Khi chúng ta cố gắng hướng tới hòa bình, Gaza và Bờ Tây nên được thống nhất dưới một cơ cấu quản trị duy nhất, cuối cùng là dưới sự quản lý của chính quyền Palestine, vì tất cả chúng ta đều nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước” - ông Biden viết.

“Không được phép cưỡng bức di dời người Palestine khỏi Gaza, không tái chiếm, không bao vây hay phong tỏa cũng như không thu hẹp lãnh thổ” - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Cũng trong bài bình luận trên, ông Biden cho biết Mỹ sẵn sàng ban hành lệnh cấm cấp thị thực đối với những "phần tử cực đoan" tấn công dân thường ở Bờ Tây.

“Tôi đã nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo Israel rằng bạo lực cực đoan chống lại người Palestine ở Bờ Tây phải chấm dứt và những người thực hiện bạo lực phải chịu trách nhiệm” - ông Biden cho hay.

Đáp lại, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu lên tiếng phản đối kế hoạch của ông Biden để chính quyền Palestine quản lý Gaza.

“Tôi nghĩ rằng chính quyền Palestine với hình thức hiện tại không có khả năng nhận trách nhiệm về Gaza sau khi chúng tôi đã chiến đấu và làm tất cả những điều này để chuyển giao cho họ” - ông Netanyahu nói trong cuộc họp báo hôm 18-11.

Ông Netanyahu trước đây từng tuyên bố Israel sẽ phải duy trì "trách nhiệm quân sự tổng thể" ở Gaza "trong tương lai gần".

Trong khi đó, Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas kêu gọi ông Biden gây áp lực buộc Israel chấm dứt bạo lực chống lại người Palestine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm