Ông Biden, ông Trudeau nhất trí phối hợp 'chống Trung Quốc'

Sau cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 23-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cả hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp trong nhiều mối lo ngại chung, chẳng hạn như chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, hiện đại hóa Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lắng nghe Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu trong cuộc họp song phương trực tuyến hôm 23-2. Ảnh: Evan Vucci/AP

Theo hãng tin Sputnik, tại cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc gặp song phương hôm 23-2, Tổng thống Biden nói rằng cuộc trao đổi rất hiệu quả.

Ông Biden cho biết ông và Thủ tướng Trudeau nhất trí hiện đại hóa NORAD, khởi động cuộc đối thoại mở rộng giữa Mỹ và Canada nhằm giải quyết những vấn đề liên quan tới an ninh lục địa, phát triển kinh tế và xã hội, quản trị vùng Bắc Cực.

“Tiếp nối cuộc họp G7 hôm 19-2, đây là cơ hội để Thủ tướng Trudeau và tôi khám phá quan hệ đối tác song phương của chúng tôi, để củng cố và giúp giải quyết những lo ngại ở bán cầu của chúng ta và trên toàn cầu, bao gồm điều phối các cách tiếp cận của chúng tôi nhằm cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc và chống những mối đe dọa cho lợi ích và giá trị của chúng ta” – ông Biden nói.

Ông Biden còn chỉ ra Mỹ và Canada sẽ mở rộng hợp tác trong việc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm các nước sẽ nỗ lực để hai công dân Canada hiện bị bắt giam tại Trung Quốc được trả tự do.

Ngoài ra, Mỹ và Canada nhất trí mở các diễn đàn giải quyết những vấn đề chung liên quan tới biến đổi khí hậu và tội phạm xuyên biên giới, ông Biden cho biết.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí làm việc cùng nhau để ngăn mối đe dọa sinh học bằng cách củng cố Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hợp tác với các đối tác trên toàn cầu chống lại sự phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, và làm việc chặt chẽ để tăng cường an ninh chuỗi cung ứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm