Ông Lê Thanh Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 24-9, đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2015-2020) đã công bố danh sách 52 người được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020, ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010-2015 đã tái đắc cử chức bí thư Tỉnh ủy. 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Hai phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa được bầu, gồm ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Ông Lê Thanh Quang năm nay 55 tuổi, quê quán xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Huế. Từng giữ các chức vụ giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Thanh Quang kêu gọi toàn Đảng bộ, nhân dân Khánh Hòa ra sức thi đua nỗ lực, phấn đấu xây dựng Khánh Hòa trở thành tỉnh giàu đẹp của cả nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến năm 2020. Cụ thể, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 7,5%-8%; GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.200 USD/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2020 đạt trên 2 tỉ USD; mỗi năm tăng thêm 9.000 người có việc làm; tỉ lệ dân số đô thị năm 2020 đạt 60%...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm