Ông Pita Limjaroenrat từ chức lãnh đạo đảng Tiến bước

(PLO)- Ông Pita Limjaroenrat thông báo từ chức lãnh đạo đảng Tiến bước, mở đường cho người kế nhiệm đảm nhận vị trí lãnh đạo phe đối lập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, ông Pita Limjaroenrat thông báo trên mạng xã hội Facebook về việc ông từ chức lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) nhằm mở đường cho người kế nhiệm đảm nhận chức vụ lãnh đạo phe đối lập tại quốc hội Thái Lan, theo tờ Bangkok Post.

pita_bye.jpg
Ông Pita Limjaroenrat thông báo từ chức lãnh đạo đảng Tiến bước. Ảnh: THAI PBS

Trong bài viết, ông Pita nói rằng mặc dù MFP có số lượng nghị sĩ nhiều nhất trong phe đối lập song ông không thể đảm nhận vị trí lãnh đạo phe đối lập do tư cách nghị sĩ của ông đang bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ.

Ông Pita cho biết sau khi tham khảo ý kiến của ban chấp hành và các nghị sĩ của MFP, đảng kết luận rằng vị trí lãnh đạo phe đối lập tại quốc hội Thái Lan là vô cùng quan trọng và vị trí này phải do đảng đối lập lớn nhất đảm nhận.

“Tôi quyết định từ chức lãnh đạo MFP để cho phép đảng lựa chọn một nghị sĩ có khả năng đảm nhận vai trò lãnh đạo phe đối lập thay thế tôi làm lãnh đạo đảng” - ông Pita viết.

Tuy nhiên ông Pita khẳng định tiếp tục làm việc cho MFP và người dân Thái Lan bằng hết khả năng của mình.

Trước đó, vào ngày 19-7 Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết tạm đình chỉ tư cách nghị sĩ của ông Pita sau khi ông Pita bị khiếu nại về việc nắm giữ cổ phiếu trong công ty truyền thông.

Ngay sau thông báo từ chức của ông Pita, Tổng thư ký MFP - ông Chaithawat Tulathon cho biết đảng sẽ tổ chức đại hội vào ngày 23-9 tới để bầu ra lãnh đạo và ban chấp hành mới.

Khi được hỏi về khả năng ông Pita có thể trở lại làm lãnh đạo MFP nếu Tòa án Hiến pháp ra phán quyết có lợi cho ông và ông có thể tiếp tục nhiệm vụ nghị sĩ, Tổng thư ký MFP nói điều đó sẽ do ban chấp hành mới của đảng quyết định.

Giới quan sát dự đoán ông Chaithawat có thể sẽ là người kế nhiệm ông Pita.

Đảng của ông Pita hiện giữ 151 ghế trong Hạ viện Thái Lan và là đảng đối lập lớn nhất sau khi ông Srettha Thavisin (thuộc đảng Vì nước Thái) được bầu làm thủ tướng hồi tháng 8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm