Đảng ông Pita Limjaroenrat rời liên minh, Vì nước Thái đề cử ứng viên thủ tướng

(PLO)- Lãnh đạo đảng Vì nước Thái thông báo liên minh chính phủ mới sẽ không có sự tham gia của đảng Tiến bước, đồng thời đề cử ông trùm bất động sản Srettha Thavisin làm ứng viên thủ tướng Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp báo chiều 2-8, lãnh đạo đảng Vì nước Thái Chonlanan Srikaew thông báo đảng này sẽ thành lập một chính phủ liên minh mới ở Thái Lan mà không có sự tham gia của đảng Tiến bước, theo tờ Bangkok Post.

Một liên minh chính phủ mới

Diễn biến này đến sau 2 lần thất bại của liên minh 8 đảng trong nỗ lực đề cử ông Pita Limjaroenrat - lãnh đạo Tiến bước - trở thành thủ tướng Thái Lan, theo ông Chonlanan. Đảng Vì nước Thái đứng ra lãnh đạo liên minh thay cho đảng Tiến bước nhằm vận động thêm sự ủng hộ từ các đảng khác và từ thượng nghị sĩ để có thể thành lập chính phủ.

Lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat (giữa) cùng các lãnh đạo trong liên minh 8 đảng hôm 18-5 tại Bangkok. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat (giữa) cùng các lãnh đạo trong liên minh 8 đảng hôm 18-5 tại Bangkok. Ảnh: REUTERS

“Họ [nhiều nghị sĩ] không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với Mục 112 [của Bộ luật Hình sự hay còn gọi là luật khi quân] và một số đảng còn tuyên bố rằng họ sẽ không tham gia chính phủ mới nếu có đảng Tiến bước” - ông Chonlanan nói.

Lãnh đạo đảng Vì nước Thái cho hay cuộc thảo luận với đảng Tiến bước vào sáng 2-8 về vấn đề trên diễn ra trong bầu không khí tích cực.

“Đảng Vì nước Thái sẽ cố gắng tập hợp đủ số phiếu [tại quốc hội] và đảng Tiến bước sẽ ở phe đối lập” - theo ông Chonlanan.

Ông Chonlanan cũng thông báo danh sách các đảng tham gia vào liên minh mới do đảng Vì nước Thái lãnh đạo sẽ được công bố vào hôm nay (3-8).

Ứng viên thủ tướng là người đảng Vì nước Thái

Theo ông Chonlanan, liên minh mới do đảng Vì nước Thái lãnh đạo sẽ đề cử ông trùm bất động sản Srettha Thavisin (thuộc đảng Vì nước Thái) làm ứng viên thủ tướng, đồng thời cho biết liên minh mới này sẽ không ủng hộ việc sửa đổi mục 112.

Ông Chonlanan tin tưởng rằng liên minh mới sẽ nhận được nhiều phiếu bầu hơn từ các thượng nghị sĩ cho ứng viên thủ tướng của đảng Vì nước Thái một khi đảng Tiến bước không còn trong liên minh nữa, theo tờ Thai Enquirer.

Cũng theo ông Chonlanan, đảng Vì nước Thái đã đồng ý với đảng Tiến bước rằng quyết định có bỏ phiếu ủng hộ ông Srettha làm thủ tướng trong cuộc bầu cử tại lưỡng viện quốc hội Thái Lan (dự kiến diễn ra vào ngày 4-8) sẽ tùy thuộc vào đảng Tiến bước, không có thoả thuận nào giữa 2 đảng về vấn đề đó.

Tổng thư ký đảng Tiến bước Chaithawat Tulathon cho biết đảng sẽ họp để quyết định về việc ủng hộ ứng viên của đảng Vì nước Thái cho vị trí thủ tướng.

Kế hoạch của đảng Vì nước Thái

Cũng trong cuộc họp báo ngày 2-8, lãnh đạo đảng Vì nước Thái nói rằng một khi chính phủ mới do đảng Vì nước Thái lãnh đạo được thành lập, chính phủ này sẽ tiến hành sửa đổi hiến pháp vì ông Chonlanan cho rằng hiến pháp này cản trở việc thành lập chính phủ. Sau đó, chính phủ mới này sẽ kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử mới.

Lãnh đạo đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) Chonlanan Srikaew trong cuộc họp báo chiều 2-8. Ảnh: Athit Perawongmetha/REUTERS

Lãnh đạo đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) Chonlanan Srikaew trong cuộc họp báo chiều 2-8. Ảnh: Athit Perawongmetha/REUTERS

Tuy nhiên ông Chonlanan nhấn mạnh rằng tại cuộc họp đầu tiên của nội các mới chính phủ sẽ đề xuất một cuộc trưng cầu dân ý để người dân quyết định liệu họ có muốn sửa đổi hiến pháp hay không.

Ngoài ra, ông Chonlanan cam kết chính phủ mới sẽ theo đuổi các chính sách tốt đẹp của đảng Tiến bước, đồng thời nhấn mạnh đảng Vì nước Thái “sẽ đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng".

Sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5, đảng Tiến bước giành chiến thắng với 151 ghế trong Hạ viện Thái Lan, xếp sau là đảng Vì nước Thái với 141 ghế. Hai đảng này thành lập chính phủ liên minh với 6 đảng khác. Liên minh do đảng Tiến bước lãnh đạo chiếm 312 trong tổng số 500 ghế của Hạ viện Thái Lan.

Tuy nhiên sau 2 lần thất bại trong việc giành đa số phiếu ủng hộ từ Thượng viện và Hạ viện Thái Lan để bầu ông Pita làm thủ tướng, đảng Tiến bước đã trao cơ hội lãnh đạo liên minh 8 đảng cho đảng Vì nước Thái để thành lập chính phủ mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm