Ông Stoltenberg đánh giá lực lượng Moscow và khả năng Nga tấn công NATO

(PLO)- Trong phát ngôn mới nhất, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đánh giá sức mạnh lực lượng Moscow lúc này và khả năng Nga tấn công NATO dẫn tới bùng phát chiến tranh Nga-NATO.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 6-6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Jens Stoltenberg đánh giá rằng ý tưởng Nga tấn công một quốc gia thành viên NATO trong vài năm tới là vô lý, hãng thông tấn Anadolu đưa tin.

Ông Stoltenberg cho biết khối quân sự do Mỹ dẫn đầu không nhận thấy bất kỳ "mối đe dọa quân sự sắp xảy ra" nào đối với bất kỳ thành viên nào trong khối, lưu ý rằng Nga "hiện đang bận tâm hơn cả đến cuộc chiến ở Ukraine".

Theo ông Stoltenberg, Nga hiện luân chuyển một số lực lượng của họ từ vùng lân cận Phần Lan và các nước Bắc Âu khác về chiến trường Ukraine, đồng thời lập luận rằng ngay cả khi giao tranh kết thúc ở Ukraine thì Moscow vẫn sẽ mất một thời gian để xây dựng lại sức mạnh quân sự.

chiến tranh Nga-NATO
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đánh giá kịch bản xảy ra chiến tranh Nga-NATO. Ảnh: REUTERS

Đánh giá nguy cơ bùng phát chiến tranh Nga-NATO, ông Stoltenberg cho rằng thật vô lý khi nói Nga sẽ tấn công khối quân sự “bởi vì NATO chiếm 50% sức mạnh quân sự của thế giới.

"NATO là liên minh quân sự mạnh nhất trên thế giới" - ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Phần mình, Tổng thống Stubb đồng tình với ông Stoltenberg.

Ông Stubb cho rằng việc chuyển hướng khỏi chiến dịch quân sự hiện tại ở Ukraine sang tấn công một quốc gia thành viên NATO sẽ khiến Nga chịu một cái giá quá đắt.

“Tôi thấy những ý tưởng cho rằng một quốc gia như Nga bằng cách nào đó sẽ tấn công hoặc đe dọa liên minh quân sự lớn nhất thế giới là khá khó tin" - ông Stubb nói.

Tổng thống Stubb cũng nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để ngăn chặn chiến tranh là “chuẩn bị cho nó”.

“Chúng tôi xem xét các kịch bản khác nhau hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Chúng tôi có kế hoạch hoạt động dựa trên thực tế, dựa trên kiến ​​thức về những gì người Nga đang làm và những gì họ có thể làm” - ông Stubb nói.

Ông Stubb nhấn mạnh hiện không có mối đe dọa quân sự nào từ Moscow đối với Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy hoặc các quốc gia vùng Baltic, và rằng khối quân sự không nhận thấy rằng kịch bản bùng phát chiến tranh Nga-NATO có khả năng xảy ra.

Trước đó, chia sẻ với tổng biên tập các cơ quan báo chí thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF, Nga) ngày 5-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ cáo buộc Moscow đang chuẩn bị tấn công NATO, theo đài RT.

Tổng thống Nga mô tả ý tưởng này là “ngớ ngẩn”, ám chỉ rằng những người loan tin về chiến tranh Nga-NATO là “hoàn toàn điên rồ” và “ngu ngốc”.

Ông Putin lập luận rằng những lời lẽ như vậy chỉ nhằm mục đích duy trì quyền bá chủ toàn cầu của phương Tây bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi, và dùng chúng như một cái cớ để mua thêm vũ khí và gửi đến Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm