Ông Tập nhắn nhủ Mỹ trước cuộc họp với ông Biden

Hôm 10-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn khu vực châu Á-Thái Bình Dương không nên tái diễn tình trạng căng thẳng như thời kỳ Chiến trạnh Lạnh. Phát ngôn được đưa ra trước cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Mỹ vào tuần tới, hãng Reuters đưa tin. 

Trong video gửi tới các lãnh đạo doanh nghiệp bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do New Zealand tổ chức, ông Tập nói rằng những hành động gây chia rẽ về tư tưởng và khu vực địa chính trị chắc chắn sẽ thất bại.

Đồng thời, ông cho rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương không thể và không nên đối đầu và chia rẽ như thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: REUTERS

Phát biểu của ông Tập dường như ám chỉ những nỗ lực của Mỹ với các đồng minh và đối tác trong khu vực gồm Ấn Độ, Nhật, Úc nhằm ngăn chặn những gì Washington coi là ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

Ngoài ra, trong video, ông Tập khẳng định nhiệm vụ cấp bách đối với khu vực là thoát khỏi đại dịch, phục hồi kinh tế. Ông cũng kêu gọi các nước thu hẹp khoảng cách tiêm chủng qua việc phân phối vaccine công bằng, hợp lý.

Kể từ khi đại dịch bùng phát ở Trung Quốc, ông Tập đã không rời Trung Quốc trong khoảng 21 tháng trong khi nước này vẫn theo đuổi chính sách Zero COVID-19.

Trước đó, hôm 9-11, quân đội Trung Quốc cho biết họ đã tiến hành tuần tra và sẵn sàng chiến đấu theo hướng eo biển Đài Loan sau khi Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích đoàn chính khách Mỹ thăm hòn đảo này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm