Ông Biden, ông Tập dự kiến sẽ hội đàm trực tuyến vào tuần tới

Hãng Bloomberg dẫn hai nguồn tin cho biết vào ngày 9-11 rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ hội đàm trực tuyến vào tuần tới.

Tuy nhiên, thời điểm chính thức vẫn chưa được ấn định, theo hai nguồn tin.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TNS

Theo nhiều ý kiến quan sát, quan hệ Mỹ-Trung thời gian qua chứng kiến sự cải thiện “lặng lẽ”, tuy vẫn còn tồn tại nhiều tranh cãi liên quan vấn đề Đài Loan hay cảnh báo của Washington về kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng của Bắc Kinh.

Theo một nguồn tin, hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ không đề cập vấn đề liệu lãnh sự quán Mỹ ở TP. Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và lãnh sự quán Trung Quốc ở TP. Houston, bang Texas có mở cửa trở lại hay không.

Cả hai lãnh sự quán đã bị đóng cửa hồi tháng 7-2020 trong loạt động thái “ăn miếng trả miếng” giữa Washington và Bắc Kinh.

Người phát ngôn của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Bà Karine Jean-Pierre - phát ngôn viên Nhà Trắng - hôm 8-11 nhắc lại về việc đạt được "thỏa thuận về nguyên tắc" cho một cuộc họp trực tuyến "trước cuối năm nay".

“Đây là một phần trong những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm quản lý có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa các quốc gia, không phải để tìm kiếm các sản phẩm cụ thể” – bà Jean-Pierre nói.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết Mỹ muốn nâng các cuộc đàm phán lên cấp lãnh đạo, với hy vọng rằng lãnh đạo hai bên có thể thống nhất các giới hạn trong quan hệ song phương nhằm đảm bảo cạnh tranh không trở thành xung đột.

Theo Bloomberg, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến sắp tới là sự kiện nối tiếp hai cuộc điện đàm trước đó giữa ông Biden và ông Tập, cũng như các cuộc hội đàm giữa quan chức hai bên, vốn phía Mỹ cho là đáng thất vọng và thiếu sự tham gia nghiêm túc từ các quan chức Trung Quốc.

Hội nghị sắp tới cũng diễn ra sau gần sáu tháng diễn ra hội nghị thượng đỉnh trực tiếp giữa ông Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ.

Sự kiện cũng sẽ diễn ra sau kỳ hội nghị thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) khóa XIX trong tuần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm