Lầu Năm Góc lên tiếng sau thông tin Trung Quốc xây mô hình tàu sân bay Mỹ

Truyền thông mới đây đã thu hút sự chú ý của dư luận về các mô hình tàu sân bay Mỹ mà Trung Quốc đã xây dựng trên sa mạc. Các mô hình này được cho là nhằm phục vụ hoạt động huấn luyện của quân đội nước này đối phó hải quân Mỹ.

Ngày 8-1, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ tập trung nâng cao sự chuẩn bị và sẵn sàng của mình, cũng như theo dõi hành động của Trung Quốc với các nước láng giềng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Máy bay chiến đấu F-35 của quân đội Mỹ. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Trong cuộc họp giao ban hôm 8-11, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John F. Kirby cho biết: "Điều chúng tôi lo ngại là hành vi đe dọa và cưỡng ép ngày càng gia tăng của quân đội Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Washington cũng lo ngại "những chiến thuật cưỡng ép mà Bắc Kinh đang sử dụng, thậm chí các công cụ kinh tế khắp thế giới để buộc các quốc gia khác phải theo ý muốn hoặc quan điểm của Bắc Kinh về những gì có lợi nhất cho họ", quan chức này nói thêm.

Ông Kirby cho biết Mỹ ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, đồng thời nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác để hướng tới mục tiêu đó.

"Quý vị đã nghe bộ trưởng nói về điều này nhiều lần - ông ấy coi [Trung Quốc] là thách thức tốc độ số 1 của chúng ta" – ông Kirby nói. 

"Điều tôi có thể nói với quý vị là chúng ta đang tập trung vào việc phát triển các năng lực, các khái niệm hoạt động, đảm bảo rằng chúng ta có các nguồn lực và chiến lược phù hợp để có thể đối phó Trung Quốc" – ông Kirby nhấn mạnh.

Tuần trước, Lầu Năm Góc đã công bố báo cáo thường niên về các diễn biến quân sự và an ninh liên quan Trung Quốc, được gọi là Báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc.

“Tôi nghĩ [báo cáo] giúp chúng ta hiểu rất rõ ràng về ý định và năng lực của họ (Trung Quốc), cũng như cách họ phát triển những năng lực đó và mục đích là gì” – ông Kirby hôm 8-11 nói. 

"Rõ ràng, họ đã đầu tư rất nhiều vào các năng lực hàng không và hàng hải, đặc biệt được xây dựng để cố gắng ngăn chặn Mỹ tiếp cận các khu vực nhất định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” – quan chức Mỹ nói.

“Điều chúng ta tập trung vào đó là thách thức về nhịp độ và đảm bảo rằng chúng ta duy trì các năng lực và các khái niệm hoạt động phù hợp để đáp ứng các cam kết an ninh của chúng ta ở khu vực này" – ông Kirby nói thêm.

Theo báo cáo, một phần lớn nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đối trọng sức mạnh của một "kẻ thù mạnh" (báo cáo dùng uyển ngữ khi đề cập Mỹ) liên quan các nỗ lực cải cách và hiện đại hóa lớn trong quân đội Trung Quốc.

Những nỗ lực này bao gồm việc đạt được sự "cơ giới hóa" - sự hiện đại hóa vũ khí và thiết bị để có thể tạo thành một "hệ thống của các hệ thống", cũng như nỗ lực sử dụng các công nghệ tiên tiến phù hợp với mặt trận tác chiến thông tin.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang nỗ lực thiết lập một cơ sở hạ tầng hậu cần và căn cứ ở nước ngoài mạnh mẽ hơn, nhằm tạo điều kiện phát triển và duy trì sức mạnh quân sự ở nước ngoài, không chỉ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà còn ở những nơi khác trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm