Ông Tập phát biểu mừng năm mới, Trung Quốc tràn ngập ánh sáng đón 2023

(PLO)- Trung Quốc chính thức bước sang năm 2023 với tràn ngập ánh sáng và thông điệp năm mới của Chủ tịch Tập Cận Bình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiếp sau các nước châu Á như Nhật và Hàn Quốc, vào khoảng 23 giờ VN, Trung Quốc đã đón chào năm mới 2023. Một lễ hội ánh sáng hoành tráng đã được tổ chức ở Bắc Kinh để đón mừng năm mới.

Lễ hội ánh sáng mừng năm mới 2023 ở Bắc Kinh. Ảnh chụp màn hình YouTube/Just As it is

Lễ hội ánh sáng mừng năm mới 2023 ở Bắc Kinh. Ảnh chụp màn hình YouTube/Just As it is

Khoảnh khắc Trung Quốc bước vào năm 2023. Ảnh chụp màn hình YouTube/Just As it is

Khoảnh khắc Trung Quốc bước vào năm 2023. Ảnh chụp màn hình YouTube/Just As it is

Người dân Trung Quốc đón chào năm mới 2023. Ảnh chụp màn hình YouTube/Just As it is

Người dân Trung Quốc đón chào năm mới 2023. Ảnh chụp màn hình YouTube/Just As it is

Pháo hoa mừng năm mới 2023 ở cảng Victoria, Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Pháo hoa mừng năm mới 2023 ở cảng Victoria, Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Trước đó, tối 31-12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu chào mừng năm mới 2023, tờ China Daily đưa tin.

Trong bài phát biểu, ông Tập cho biết nền kinh tế Trung Quốc vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và vẫn phát triển tốt trong năm qua. Theo ông Tập, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2022 của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ vượt 120.000 tỉ nhân dân tệ (17.230 tỉ USD).

Theo ông Tập, dù thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng lương thực toàn cầu, Trung Quốc đã có vụ mùa bội thu lần thứ 19 liên tiếp, giúp nước này đảm bảo nguồn cung lương thực cho người dân trong nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu chào mừng năm mới vào tối 31-12-2022 tại Bắc Kinh. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu chào mừng năm mới vào tối 31-12-2022 tại Bắc Kinh. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Tập cũng nêu ra những thành tựu mà Trung Quốc đã đạt được trong năm 2022, bao gồm thành công của Thế vận hội mùa đông Olympic và Paralympic Bắc Kinh, phóng tàu vũ trụ Thần Châu-13, Thần Châu-14 và Thần Châu-15, hạ thủy tàu sân bay thứ ba mang tên Phúc Kiến,...

Bên cạnh đó, ông Tập cũng lưu ý rằng Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn ứng phó mới với COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân nỗ lực gấp đôi để chiến thắng đại dịch.

Ông nói: “Kể từ khi COVID-19 xuất hiện, chúng tôi đã luôn đặt người dân và tính mạng người dân lên hàng đầu..Theo cách tiếp cận dựa trên khoa học, chúng tôi đã điều chỉnh cách ứng phó với đại dịch theo tình hình thực tế để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân ở mức cao nhất”.

Về quan hệ của Trung Quốc với thế giới, ông Tập nói rằng Trung Quốc luôn trân trọng sự hòa bình và phát triển, đồng thời luôn coi trọng bạn bè và các đối tác. Ông nói: "Chúng tôi đứng về lẽ phải của lịch sử, về phía nền văn minh và tiến bộ của nhân loại. Chúng tôi nỗ lực để đóng góp trí tuệ và các giải pháp cho hòa bình và sự phát triển của toàn nhân loại".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm