Dân các TP châu Á háo hức đón năm mới sau thời gian bị hạn chế vì COVID-19

(PLO)- Dân các TP lớn ở châu Á, từ Auckland, Bắc Kinh, Thượng Hải, Sydney …đang háo hức chào đón năm mới sau thời gian bị hạn chế vì COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người dân bắt đầu tập trung tại các trung tâm thành phố lớn trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương để ăn mừng năm mới đầu tiên không có hạn chế COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, theo hãng tin AP.

Đảo quốc Kiribati ở Thái Bình Dương là một trong những quốc gia đầu tiên chào đón năm mới khi đồng hồ điểm sang năm 2023 sớm hơn một giờ so với các nước láng giềng bao gồm New Zealand.

Tại Auckland (New Zealand), có rất nhiều người tập trung bên dưới Sky Tower để tham dự màn đếm ngược 10 giây đến Giao thừa, trước màn bắn pháo hoa chào đón năm mới. Lễ đón Giao thừa tại thành phố lớn nhất của New Zealand được đón nhận nồng nhiệt sau một năm phải hủy bỏ vì COVID-19.

Tại Trung Quốc, các sự kiện đón năm mới được tổ chức tại Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh. Trong khi tại Thượng Hải, chính quyền cho biết giao thông sẽ bị dừng dọc theo Bến Thượng Hải để cho phép người đi bộ tụ tập vào đêm Giao thừa. Disneyland Thượng Hải cũng sẽ tổ chức một màn trình diễn pháo hoa đặc biệt để chào đón năm 2023.

Người dân Ấn Độ háo hức đón mừng năm mới 2023. Ảnh: ANI

Tại Úc, dự kiến hơn 1 triệu người sẽ tập trung dọc theo bờ sông của Sydney để tham gia lễ đón năm mới rất được đầu tư tổ chức, dựa trên các chủ đề về sự đa dạng và hòa nhập.

Các nhà tổ chức cho biết thác nước cầu vồng sẽ là điểm nổi bật của bữa tiệc đêm giao thừa.

Hơn 7.000 quả pháo hoa sẽ được bắn từ đỉnh cầu cảng Sydney và hơn 2.000 quả khác từ Nhà hát lớn Sydney gần đó.

Ông Stephen Gilby, nhà tổ chức các sự kiện và lễ hội lớn của Sydney, nói với The Sydney Morning Herald rằng đó là “bữa tiệc mà Sydney xứng đáng có được”.

“Chúng ta đã trải qua một vài năm khá khó khăn; chúng tôi vô cùng vui mừng khi năm nay có thể chào đón mọi người quay trở lại bờ biển của Cảng Sydney để tham dự lễ đón Giao thừa nổi tiếng thế giới của Sydney” – theo ông Gilby.

Tại Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Úc, các nhà tổ chức đã sắp xếp một màn bắn pháo hoa thân thiện với gia đình dọc theo sông Yarra vào lúc nửa đêm.

Hầu hết các thủ phủ của các bang ở Úc đều có thời tiết tốt cho đến nửa đêm Giao thừa, tuy nhiên TP Darwin thuộc Lãnh thổ phía Bắc của Úc phải hủy lễ đón năm mới vì có dự đoán về giông bão.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm