Ông Trump có chiến thắng lớn nhất năm tại lưỡng viện

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến đến rất gần mục tiêu thực hiện được một cam kết tranh cử: Cải cách hệ thống thuế của Mỹ.

Chiều 20-12 tại Nhà Trắng, ông Trump và hàng chục nghị sĩ Cộng hòa cấp cao đã ăn mừng thành tựu lập pháp lớn nhất của đảng trong năm 2017, thống nhất dự luật cải cách hệ thống thuế sâu rộng nhất trong hơn 30 năm qua. Ông Trump cám ơn Mitch McConnell - lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và các thành viên Cộng hòa đã giúp ông hoàn thành một lời hứa tranh cử quan trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) ăn mừng thực hiện được một cam kết tranh cử lớn: cải cách thuế, tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 20-12. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) ăn mừng thực hiện được một cam kết tranh cử lớn: Cải cách thuế, tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 20-12. Ảnh: REUTERS

Dự luật được Hạ viện thông qua sáng 2012 với 224 phiếu thuận/201 phiếu chống. Toàn bộ nghị sĩ Dân chủ và hơn chục nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống. Trước đó, Thượng viện thông qua dự luật với tỉ lệ 51 phiếu thuận/48 phiếu chống. Theo ABC News, phiên bỏ phiếu tại Thượng viện đã bị gián đoạn nhiều lần vì sự xuất hiện cản trở của hàng chục người biểu tình. Nghị sĩ Cộng hòa John McCain vắng mặt vì điều trị ung thư ở Arizona. Dự luật sẽ được ông Trump ký thông qua trong vài ngày tới.

Theo ông Trump, đây là một chiến thắng cho tầng lớp bình dân: “Họ sẽ bắt đầu nhìn thấy kết quả từ tháng 2 tới. Với dự luật này họ sẽ có nhiều tiền mang về nhà hơn. Đó sẽ là một món quà Giáng sinh ý nghĩa cho những người lao động Mỹ. Tôi đã nói tôi muốn hoàn tất nó trước Giáng sinh. Và chúng ta đã làm được”.

Tuy nhiên, theo thăm dò của CNN, hiện có tới 55% người dân Mỹ phản đối kế hoạch cải cách thuế của ông Trump, chỉ 33% ủng hộ. Theo các ý kiến phản đối, kế hoạch cải cách thuế này chủ yếu chú trọng giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp chứ không phải tầng lớp bình dân, khi hạ mức thuế doanh nghiệp đóng từ 35% xuống còn 21%, gần gấp đôi mức giảm tiêu chuẩn thuế cá nhân.

Dự luật giữ lại bảy nhóm thuế thu nhập cá nhân, trong đó mức đóng thuế của bộ phận thu nhập cao nhất giảm từ 39,6% xuống còn 37%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm