Ông Trump công kích mạnh thông điệp liên bang 'tức giận' của ông Biden

(PLO)- Ông Trump công kích thông điệp liên bang của ông Biden, ngay sau khi nhà lãnh đạo Mỹ kết thúc bài phát biểu với loạt chỉ trích gay gắt nhắm vào người tiền nhiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang năm 20224, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích gay gắt bài phát biểu, theo đài RT.

Trước đó, trong bài phát biểu dài 68 phút tối 7-3 (giờ địa phương), Tổng thống Biden liên tục chỉ trích ông Trump mà không nhắc đích danh ông, thay vào đó gọi ông Trump là “người tiền nhiệm của tôi".

Ông Biden nói rằng người tiền nhiệm đang “cúi đầu trước Tổng thống Nga Vladimir Putin”. Đương kim tổng thống Mỹ cũng chỉ trích những phát ngôn của ông Trump liên quan an ninh của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Trump công kích thông điệp liên bang của ông Biden
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Đáp lại, trong video đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích thông điệp liên bang của ông Biden là “bài phát biểu tức giận nhất, ít nhân ái nhất và tồi tệ nhất… từng được thực hiện”.

Ông Trump cũng cáo buộc ông Biden đã “trình bày sai sự thật và dối trá” trong thông điệp liên bang của mình.

Theo cựu tổng thống, giọng điệu “tức giận” của ông Biden là “đặc điểm của những người biết rằng họ đang thua cuộc”.

Ngoài ra, đáp trả việc ông Biden nói ông Trump “cuối đầu” trước ông Putin, cựu tổng thống nhấn mạnh: "Ông Putin chỉ xâm lược Ukraine bởi vì ông ấy không tôn trọng ông Biden. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra dưới thời chính quyền Trump".

Về NATO, ông Trump cũng phản bác tuyên bố của ông Biden rằng chính quyền Mỹ hiện tại đã "làm cho NATO mạnh hơn bao giờ hết".

Cựu tổng thống Trump nói rằng "NATO chỉ trở nên mạnh mẽ, vì TÔI, tôi đã khiến các quốc gia NATO phải trả tiền".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm