Ông Biden đọc thông điệp liên bang: Dân chủ 'mát lòng', Cộng hòa 'nóng mặt'

(PLO)- Thông điệp liên bang hùng hồn của Tổng thống Mỹ Joe Biden khiến các đảng viên Dân chủ hài lòng nhưng vấp phải chỉ trích từ nhiều đảng viên Cộng hòa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đọc Thông điệp liên bang Mỹ 2024. Trong bài phát biểu, ông Biden đã chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ca ngợi những thành tựu đạt được trong những năm tại nhiệm cũng như bàn về một số diễn biến quốc tế hiện nay.

Khởi đầu bằng chỉ trích ông Trump

Theo đài CNN, nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm đã bắt đầu bài phát biểu thông điệp liên bang bằng cách chỉ trích ông Trump về những phát ngôn khuyến khích Nga tấn công các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “không tuân thủ” việc dành 2% tổng thu nhập quốc nội cho quốc phòng.

Ông Biden nói rằng người tiền nhiệm đang “cúi đầu trước Tổng thống Nga Vladimir Putin”. “Người tiền nhiệm của tôi, một cựu tổng thống đảng Cộng hòa, đã nói với ông Putin rằng “hãy làm bất cứ điều gì ông muốn”. Tôi nghĩ điều đó thật quá đáng, nguy hiểm và không thể chấp nhận được” - ông Biden nói.

ong-biden-doc-thong-diep-lien-bang.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang tại điện Capitol, thủ đô Washington, D.C. (Mỹ) ngày 7-3. Ảnh: AP

Tiếp theo đó, ông Biden cáo buộc ông Trump và đảng Cộng hòa đang cố gắng viết lại lịch sử về cuộc bạo loạn ở điện Capitol ngày 6-1-2021. “Người tiền nhiệm của tôi và một số vị ở đây đang tìm cách chôn vùi sự thật về vụ tấn công ngày 6-1-2021. Tôi sẽ không làm điều đó. Các vị không thể chỉ yêu nước khi các vị chiến thắng” - ông Biden nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng công kích cựu Tổng thống Trump về các vấn đề khác như nhập cư, phá thai, nợ quốc gia, đồng thời chỉ trích các đảng viên Cộng hòa đang tìm cách hủy bỏ các điều khoản chăm sóc sức khỏe theo Đạo luật Chăm sóc y tế giá cả phải chăng, còn được gọi là Obamacare.

Phần mình, ông Biden nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với quyền phá thai và cam kết sẽ biến chúng thành luật của đất nước nếu ông tái đắc cử. Ông Biden cũng tìm cách nâng cao danh tiếng của mình về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ trong thời gian ông tại nhiệm, đồng thời đưa ra đề xuất tăng thuế đối với các công ty và cá nhân Mỹ có tài sản trên 100 triệu USD. Ông Biden cũng đề xuất các biện pháp giảm chi phí nhà ở, bao gồm khoản tín dụng thuế 10.000 USD cho người mua nhà lần đầu...

Đề cập các vấn đề quốc tế, ông Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách viện trợ cho Ukraine, nhấn mạnh rằng Ukraine có thể giành ưu thế trước Nga nếu Mỹ sát cánh cùng Ukraine và cung cấp vũ khí cần thiết để nước này tự vệ. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết không đưa quân sang tham chiến ở Ukraine, nhấn mạnh “thực tế cũng không có lính Mỹ nào tham chiến ở Ukraine và tôi quyết tâm giữ nguyên hiện trạng như vậy”.

Theo hãng tin Reuters, bên cạnh đó, ông Biden cũng tìm cách xoa dịu sự tức giận của nhiều đảng viên Dân chủ vì ủng hộ cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza hiện nay. Ông Biden cho biết quân đội Mỹ sẽ xây dựng một cảng mới trên bờ biển của Dải Gaza để chuyển viện trợ nhân đạo bằng đường biển.

Một cuộc thăm dò của CNN cho thấy hơn 60% khán giả Mỹ xem thông điệp liên bang của ông Biden có thái độ tích cực với thông điệp này.

Dân chủ “mát lòng”, Cộng hòa “nóng mặt”

Bài phát biểu thông điệp liên bang hùng hồn của Tổng thống Biden đã nhận về phản ứng trái chiều từ các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa.

Phần lớn đảng viên Dân chủ tỏ ra hài lòng với bài phát biểu vì nó cho thấy nhà lãnh đạo của họ vẫn đủ mạnh mẽ, đập tan các nghi vấn về sức khỏe của đương kim tổng thống, cũng như đã thể hiện quan điểm của đảng Dân chủ trong một số vấn đề cốt lõi.

“Tổng thống Biden đã đặt ra cho người dân Mỹ một tầm nhìn táo bạo, cho thấy đảng Dân chủ đang nỗ lực vì một nước Mỹ an toàn, ổn định và mạnh mẽ, ưu tiên nhu cầu của các gia đình lao động và không để ai bị bỏ lại phía sau” - lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer ca ngợi thông điệp liên bang của Tổng thống Biden.

Bình luận về những lời đáp trả của ông Biden với các chính sách nhập cư và giảm thuế của đảng Cộng hòa, Hạ nghị sĩ Dân chủ Gerry Connolly hoan nghênh Tổng thống Mỹ vì đã khiến “đảng Cộng hòa phải đau buồn tối nay”, đồng thời cho rằng ông Biden cần tiếp tục kiến quyết với đảng Cộng hòa. “Bài phát biểu này sẽ tiếp thêm sinh lực cho các đảng viên Dân chủ và sẽ trấn an những đảng viên Dân chủ đang lo lắng” - ông Connolly nói thêm.

Hai thượng nghị sĩ Joe Manchin và Mark Warner của đảng Dân chủ cũng nói với CNN rằng họ cảm thấy ông Biden đã có bài phát biểu “đầy năng lượng”, qua đó cho thấy ông rất sẵn sàng cho nhiệm kỳ bốn năm tiếp theo.

Tuy nhiên, một số nhà lập pháp Dân chủ cũng cho rằng ông Biden cần mạnh mẽ hơn nữa đối với hai cuộc chiến đang diễn ra ở Dải Gaza và Ukraine.

Hạ nghị sĩ Jamaal Bowman nói rằng ông muốn Tổng thống Biden trực tiếp kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas trong thông điệp liên bang. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Ben Cardin hy vọng việc ông Biden đề cập xung đột Nga - Ukraine trong cuộc chiến sẽ giúp gói viện trợ cho Kiev được Quốc hội Mỹ thông qua.

Trong khi đó, các đảng viên Cộng hòa chỉ trích thông điệp liên bang của ông Biden “quá mang tính chính trị”.

“Số lần ông Biden đề cập người tiền nhiệm Donald Trump là không thể đếm hết. Đây là bài phát biểu mang tính đảng phái nhất mà tôi từng nghe trong 10 năm qua” - theo Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với đài Fox News rằng thay vì chịu trách nhiệm với tư cách là một tổng thống, ông Biden “cố gắng đổ lỗi” trước những vấn đề chưa được giải quyết. Ông Johnson thậm chí còn thể hiện ra mặt sự không hài lòng với bài phát biểu. “Tôi đoán rất nhiều meme (ảnh hài hước, châm biếm) sẽ xuất hiện về nét mặt của tôi trong hôm nay. Tôi không thích bài phát biểu đó” - ông Johnson nói.

Một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng bài phát biểu hùng hồn tối 7-3 không làm giảm bớt lo ngại của nhiều cử tri Mỹ về sức khỏe của nhà lãnh đạo đương nhiệm. “Đây không phải là một màn trình diễn tệ của ông ấy nhưng tôi không nghĩ rằng bài phát biểu đó đủ chứng minh ông ấy không gặp vấn đề về sức khỏe” - theo Hạ nghị sĩ Garrett Graves thuộc đảng Cộng hòa.•

Thông điệp liên bang: Sân khấu lớn để ông Biden củng cố vị thế

Theo dữ liệu mới nhất của Reuters/Ipsos tính tới ngày 28-2, tỉ lệ ủng hộ đối với ông Biden hiện chỉ ở mức 37% và thông điệp liên bang chính là cơ hội để nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ với người dân nhằm củng cố vị thế của ông.

Liên quan nhận định này, bà Donna Hoffman, GS khoa học chính trị tại ĐH Northern Iowa, nói rằng bài phát biểu thông điệp liên bang mang lại cho các tổng thống Mỹ một “sân khấu lớn” để phát biểu trước cả Quốc hội và người dân toàn quốc.

Trong bối cảnh đó, bài phát biểu này sẽ cho phép Tổng thống Biden trình bày quan điểm của ông với người dân Mỹ về lý do tại sao ông nên tiếp tục đảm nhận nhiệm kỳ thứ hai, theo hãng tin Al Jazeera.

Trước đó, trang tin Axios hồi giữa tháng 2 đưa tin rằng nhóm tranh cử của ông Biden hy vọng thông điệp liên bang sẽ là một “thời khắc quan trọng để thay đổi dư luận Mỹ” trong bối cảnh nhà lãnh đạo đang ra sức kêu gọi ủng hộ trước cuộc đua Nhà Trắng tháng 11 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm