Ông Trump phản ứng gắt khi bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan quyết định truy tố

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói việc đại bồi thẩm đoàn Manhattan bỏ phiếu đồng ý truy tố ông là “cuộc đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan ở New York bỏ phiếu đồng ý truy tố, trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt cáo buộc hình sự, hãng Reuters dẫn lời hai nguồn tin cho hay.

Diễn biến này đến sau cuộc điều tra do Công tố viên, trưởng Văn phòng công tố Manhattan - ông Alvin Bragg dẫn đầu, điều tra về khoản tiền “bịt miệng” mà ông Trump trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels nhằm che giấu chuyện ông và cô này có quan hệ tình dục.

Theo đài CNN, Văn phòng công tố quận Manhattan đã thông báo đến các luật sư của ông Trump về quyết định của đại bồi thẩm đoàn, không công khai các cáo buộc theo đúng luật. Tuy nhiên theo nguồn tin của CNN thì ông Trump bị truy tố khoảng 30 cáo buộc.

Thông báo của Văn phòng công tố quận Manhattan cũng cho biết sẽ sắp xếp ngày ông Trump phải đến trình diện toà án Manhattan, và yêu cầu ông hợp tác. Các cáo buộc sẽ được công bố trong ngày này. Theo nguồn tin của CNN, đó có thể là ngày 4-4.

Ngay sau đó, cựu Tổng thống Trump đã có phản ứng gắt với động thái của đại bồi thẩm đoàn Manhattan.

Ông Trump gọi đây là “cuộc đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở mức độ cao nhất trong lịch sử” và Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, những đảng viên Dân chủ “đã tham gia cuộc săn phù thủy để tiêu diệt phong trào Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, theo CNN.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

“Đảng Dân chủ đã nói dối, gian lận và có ám ảnh về việc cố gắng 'bắt ​​Trump', nhưng giờ đây họ đã làm được điều không thể tưởng tượng được - buộc tội một người hoàn toàn vô tội - trong hành động can thiệp bầu cử trắng trợn (của đảng này)... Chưa bao giờ trong lịch sử quốc gia của chúng ta điều này xảy ra cả” - ông Trump phản ứng.

Ông Trump nói ông tin rằng người dân Mỹ nhận ra chính xác những gì đảng Dân chủ làm, đồng thời kêu gọi đảng Cộng hòa đoàn kết để “đánh bại ông Alvin Bragg, sau đó chúng ta sẽ đánh bại Joe Biden, và sẽ loại bỏ từng người cuối cùng trong số những đảng viên Dân chủ” mà ông gọi là “gian dối”, để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.

Ông Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump, đã có phát ngôn sau khi đại bồi thẩm đoàn bỏ phiếu quyết định truy tố cựu Tổng thống Trump.

“Lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước chúng ta, một cựu Tổng thống Mỹ bị truy tố. Tôi không lấy gì làm tự hào khi nói những lời này và cũng mong muốn nhắc nhở mọi người về nguyên tắc suy đoán vô tội…Tuy nhiên, tôi cảm thấy an ủi khi câu nói 'không ai đứng trên luật pháp' đúng đắn, thậm chí không phải là một cựu Tổng thống” - ông Cohen lên tiếng.

Theo Reuters, các cáo buộc này có thể định hình lại cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2024. Trước đây, cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tiếp tục vận động tranh cử dù bị truy tố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm