Ông Trương Hòa Bình dự Đại hội Đảng bộ Bến Tre lần thứ XI

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã chính thức khai mạc với 350 đại biểu đại diện cho gần 57.000 đảng viên của 13 Đảng bộ trực thuộc dự đại hội. 

Ông Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ thay mặt Bộ chính trị dự và chỉ đạo đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐH

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phan Văn Mãi- Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành đoàn kết, nỗ lực thi đua “Đồng khởi mới” thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra.

Ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: ĐH

Kinh tế, xã hội tỉnh Bến Tre chuyển biến khá toàn diện, rút ngắn “khoảng cách tụt hậu” với khu vực và cả nước. Kinh tế tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,41%/năm. GRDP bình quân đầu người 43,6 triệu đồng; tỉ lệ hộ nghèo còn 4,59%. Mức sống của người dân Bến Tre ngày càng nâng cao, xếp thứ 8 khu vực ĐBSCL.

Tuy nhiên ông Mãi nhìn nhận, nhiệm kỳ qua kinh tế, xã hội của tỉnh có phát triển nhưng chưa theo kịp khu vực và cả nước. Bến Tre còn đang đối diện với nhiều thách thức trong đó đáng lo ngại nhất là xâm nhập mặn và nguy cơ thiếu nước ngọt trong mùa khô…

“Đại hội lần này nghiêm túc kiểm điểm, phân tích tình hình, tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, chủ động nắm bắt thời cơ đưa tỉnh nhà sánh vai cùng khu vực và cả nước”- Ông Mãi nêu.  

Ông Trương Hòa Bình -Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ dự Đại hội. Ảnh: ĐH

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội. Ảnh: ĐH

Theo ông Mãi, Đại hội XI không chỉ quyết định cho nhiệm kỳ 2020-2025 mà cho cả chiến lược 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, ông Mãi yêu cầu các đại biểu dự Đại hội đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm lựa chọn những người xứng đáng để bầu vào BCH khóa mới đủ sức lãnh đạo Đảng bộ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI.  

Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh khóa X đã xây dựng đề án nhân sự BCH khóa XI, giới thiệu 55 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đại hội bầu ra 49  người tham gia BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025, với cơ cấu hợp lý, tỷ lệ đổi mới cấp ủy là 30,91%. Trong đó, tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm 9,09%; cán bộ nữ chiếm 20%; đồng thời giới thiệu danh sách 16 người để bầu 14 người (khuyết 1) tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ làm việc đến hết ngày 16-10.

 Nhiệm kỳ 2020-2025 Bến Tre đề ra các mục tiêu:

Phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt từ 8,5-9,5%/năm.

Tổng thu ngân sách và tổng đầu tư toàn xã hội lần lượt là: 35-40 nghìn tỷ đồng (tăng 12%/năm) và 130 - 140 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ giảm nghèo bình quân 1%-1,5%/năm.

Và thực hiện một số công trình trọng điểm gồm: Xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Hoàn thành cơ bản hệ thống thủy lợi, cấp nước chính trên địa bàn tỉnh. Triển khai ít nhất 500 ha các dự án đô thị TP Bến Tre và các huyện. Triển khai các dự án điện gió, có ít nhất 1500MW đưa vào khai thác; chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án điện khí; xây dựng tuyến động lực ven biển… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm