Ông Zelensky nêu điều kiện nối lại đàm phán với Nga

(PLO)- Tổng thống Zelensky nói chỉ chấp nhận đàm phán nếu Nga trả lại những vùng lãnh thổ đã chiếm từ hồi tháng 2 tới nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Kiev chỉ ngồi vào bàn đàm phán với chính quyền Moscow khi Nga chịu trả lại các vùng lãnh thổ mà Moscow đã kiểm soát của Ukraine từ tháng 2, theo hãng tin Reuters.

Ông Zelensky nói thêm rằng Kiev chỉ đi tới đàm phán khi Nga chịu bồi thường thiệt hại từ các cuộc xung đột gây ra và Moscow phải đảm bảo rằng sẽ không để các cuộc xung đột như vậy diễn ra thêm nữa.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky còn nói Ukraine không chịu bất kỳ áp lực nào từ phương Tây về việc tiến tới đàm phán với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, ngày 8-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko nói rằng Điện Kremlin sẵn sàng đi tới đối thoại với Ukraine mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, đài RT đưa tin.

Ông Rudenko còn nói chính quyền Moscow sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ về Ukraine và chỉ cần phía Kiev thể hiện thiện chí, Moscow sẽ sẵn sàng đi tới đàm phán.

Ngoài ra, ông Rudenko còn nhắc lại sự kiện Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh hồi tháng 10 về việc không tiến tới đàm phán với Nga trừ khi nước này đổi nhà lãnh đạo. Theo ông Rudenko, sự kiện trên đã khiến nỗ lực cho các cuộc đàm phán bị gián đoạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm