Phạm nhân trốn trại lĩnh thêm án tù

Sáng 8-9, tại hội trường trại giam Quảng Ninh (Tổng cục VIII - Bộ Công an), TAND thị xã Đông Triều đã tổ chức xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Huỳnh về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1990, trú thôn Kép 1, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), hiện là phạm nhân đang chấp hành hình phạt 8 năm tù về tội mua bán người tại trại giam Quảng Ninh.

Nhưng vào khoảng 13 giờ 45 ngày 25-5-2017, Huỳnh đã có hành vi lợi dụng sơ hở bỏ trốn khỏi trại giam trong khi lao động tại khu vực Lò Vôi (thuộc phân trại số 1, trại giam Quảng Ninh).

Bị cáo Nguyễn Văn Huỳnh tại buổi xét xử lưu động ở trại giam Quảng Ninh

Đến 21 giờ cùng ngày, khi Huỳnh đang trên đường bỏ trốn đến khu vực xã Hoàng Quế (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) thì bị lực lượng tổ truy bắt của trại giam Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huỳnh 18 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam. Đồng thời tuyên phạt bị cáo Huỳnh phải chấp hành nghiêm phần hình phạt còn lại trước đó với tổng hình phạt chung là 8 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm