Phạm tội, bị truy nã rồi thành... chánh văn phòng TAND huyện

Sáng 30-11, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan này vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Quang Huy (46 tuổi), Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong.

Huy bị bắt vì lệnh truy nã cách đây 26 năm về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Theo đó, năm 1993, Huy cùng bốn người khác có hành vi phá hoại một công trình trong hệ thống thủy điện Hòa Bình. Huy bỏ trốn, trong khi các đồng phạm đã bị đưa ra xét xử.

Nhiều năm sau, không rõ bằng cách nào, Huy vẫn sinh sống tại chính nơi mình đã từng gây ra sự việc, thậm chí vào làm việc tại TAND huyện Cao Phong và được bổ nhiệm giữ chức chánh văn phòng cơ quan này.

PV nhiều lần liên lạc với lãnh đạo TAND tỉnh Hòa Bình và TAND huyện Cao Phong để tìm hiểu vì sao một người mang lệnh truy nã lại được bổ nhiệm giữ chức chánh văn phòng TAND huyện, tuy nhiên đều chưa được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm