Phân công giải quyết công việc sau khi miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

(PLO)- Ngoài các nhiệm vụ đã phân công, UBND tỉnh phân công ba Phó Chủ tịch tỉnh giải quyết thêm các công việc của chủ tịch cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận đã ký thông báo phân công giải quyết công việc của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận sau khi ông Lê Tuấn Phong bị miễn nhiệm chức vụ này.

40/40 đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức vụ đối với ông Lê Tuấn Phong. Ảnh: ĐH.

40/40 đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức vụ đối với ông Lê Tuấn Phong. Ảnh: ĐH.

Cụ thể, ngày 4-11, tại kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Lê Tuấn Phong.

Do đó, ngoài các nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã được phân công, UBND tỉnh phân công giải quyết thêm các công việc do ông Lê Tuấn Phong đã phụ trách kể từ ngày 4-11-2022 cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh; công tác nội chính; công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và kỷ luật cán bộ; công tác cải cách hành chính; công tác địa giới hành chính tỉnh; quy chế và lề lối làm việc của UBND tỉnh.

Ngoài ra thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh (bao gồm hồ sơ một cửa thuộc các lĩnh vực này).

Từ trái sang: Ông Phan Văn Đăng, ông Nguyễn Văn Phong và ông Nguyễn Minh.

Từ trái sang: Ông Phan Văn Đăng, ông Nguyễn Văn Phong và ông Nguyễn Minh.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất thuộc các lĩnh vực kinh tế (bao gồm hồ sơ một cửa thuộc các lĩnh vực này).

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác thi đua khen thưởng; những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất thuộc các lĩnh vực văn hóa, xã hội (bao gồm hồ sơ một cửa thuộc các lĩnh vực này).

Như PLO đã đưa tin, ngày 4-11, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, HĐND tỉnh Bình Thuận đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tuấn Phong.

HĐND tỉnh cũng thống nhất cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng của ông Lê Tuấn Phong.

Trước đó, ông Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ngày 20-7, Thủ tướng Chính phủ có quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tuấn Phong do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 16-7-2021, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI, ông Phong được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Được biết, ông Lê Tuấn Phong bị kỷ luật là do có sai phạm liên quan đến các dự án đất đai, bất động sản mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra tại Bình Thuận.

Theo Thông cáo báo chí của HĐND tỉnh Bình Thuận, do nhiều lý do khác nhau, ông Phong có nguyện vọng được cấp có thẩm quyền cho thôi giữ các chức vụ để nghỉ công tác.

Ngày 26-10, các cơ quan có thẩm quyền có quyết định cho ông Lê Tuấn Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Tuấn Phong nghỉ công tác từ 1-11 và được hưởng chế độ, chính sách hiện hành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm