Khách Trung Quốc lãnh án vì 'thó' đồ trên máy bay

Hôm nay, 7-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm bị cáo Ren Dao Jun (quốc tịch Trung Quốc) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản và tuyên bị cáo một năm tù.

Tại tòa, bị cáo Ren Dao Jun không thú nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai, khi đang di chuyển về chỗ của mình, thấy trên ghế số 14 có một chiếc túi, bên trong có tiền nên bị cáo giữ lại chờ khi xuống sân bay sẽ giao lại cho công an.

Bị cáo Ren Dao Jun tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Tuy nhiên, qua hồ sơ và những người làm chứng đủ cơ sở kết tội bị cáo Ren Dao Jun tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo buộc, ngày 1-9-2019, từ sân bay Đà Nẵng đi sân bay Tân Sơn Nhất, anh A. để một chiếc túi bên trong chưa 9,4 triệu đồng trên khoang hành lý nơi anh ngồi.

Bị cáo Ren Dao Jun ngồi ghế bên cạnh anh A. 15 phút sau khi máy bay cất cánh, có hai vị khách tố cáo với tiếp viên là Ren Dao Jun có hành vi lục lọi đồ dùng của anh A. Lúc này Ren Dao Jun quay trở về chỗ ngồi của mình.

Nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX công tâm, đúng pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm