Từ 1-1-2022, cố tình che biển số để né phạt nguội sẽ bị phạt tiền gấp 6 lần

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2021, sửa đổi và bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2022.

Từ 1-1-2022, cố tình che biển số ô tô để né phạt nguội sẽ bị phạt tiền gấp 6 lần hiện nay. Ảnh minh họa

Theo nghị định mới, Chính phủ quyết định nâng mức phạt đối với hàng trăm hành vi vi phạm, bao gồm lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trong đó, hành vi điều khiển ô tô không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, thay vì 800.000 -1 triệu đồng như quy định hiện hành.

Mức phạt mới nâng lên tới sáu lần, được kỳ vọng sẽ đủ sức răn đe đối với tình trạng cố tình che mờ biển số xe để né phạt nguội đang xảy ra ngày càng nhiều.

Theo đó, nhiều đơn vị CSGT cho biết họ ghi nhận việc nhiều tài xế sử dụng băng dính, tấm bìa, khẩu trang… để che mờ một hoặc nhiều số trên biển kiểm soát nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc xác định chính xác chiếc xe vi phạm.

Một phần nguyên nhân khiến tình trạng này diễn ra ngày càng nhiều là do mức phạt theo Nghị định 100/2019 còn chưa đủ sức răn đe. Các tài xế ô tô chấp nhận bị phạt vì che mờ biển số, thay vì bị camera giám sát ghi lại hình ảnh chạy quá tốc độ hoặc đi sai làn đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm