Phát hiện hàng trăm ký thịt heo bệnh chuẩn bị mang lên TP.HCM tiêu thụ

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an bắt quả tang bốn người đang mổ 5 con heo trên sàn nhà dơ bẩn. Tiếp tục kiểm tra những thùng đá gần đó lực lượng chức năng phát hiện nhiều con heo đã được xẻ thịt đã ngả màu và bốc mùi hôi thối đang được ướp đá. Tổng trọng lượng số thịt heo phát hiện tại lò mổ bà Ngọc là 325 kg.

 Bà Ngọc khai nhận số heo bệnh và heo chết trên mua của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Thống Nhất, sau đó về xẻ thịt bán lại cho thương lái mang đi tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Việc giết giết mổ heo lậu của bà Ngọc diễn ra hơn năm tháng nay.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Đội cảnh sát tội phạm kinh tế và chức vụ công an huyện Thống Nhất cũng tiến hành kiểm tra lò mổ heo do ông Hoàng Văn Phương (36 tuổi ngụ ấp Phúc Nhạc xã Gia Tân 3 huyện Thống Nhất, Đồng Nai) làm chủ. Qua kiểm tra công an phát hiện 150 kg thịt heo đã được xẻ thịt. Tuy nhiên chủ lò mổ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Đội cảnh sát tội phạm kinh tế và chức vụ công an huyện Thống Nhất đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đồng thời tịch thu toàn bộ số thịt heo của hai lò mổ bàn giao cho cơ quan thú y huyện Thống Nhất tiêu hủy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm