Phó Bí thư huyện ở Quảng Nam tự tháo dỡ ngôi nhà trong ‘trang trại kiểu mẫu’

(PLO)- Phó Bí thư huyện Phú Ninh đã tháo dỡ các phần chính ngôi nhà trong 'trang trại kiểu mẫu' xây trên đất chưa có sổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời PLO sáng 11-8, ông Lê Văn Ninh, Phó Bí thư huyện Phú Ninh (Quảng Nam), cho hay hiện đã tháo dỡ xong, xoá bỏ công năng ở của ngôi nhà trên đỉnh núi Tam Phương (thôn Lộc Ninh, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Việc tháo dỡ này là tự nguyện.

“Ngày xưa ngôi nhà này là nhà ở công nhân, tôi không có chỗ ở nên cải tạo lại để ở. Khi báo chí phản ánh, tôi đối chiếu các quy định về nhà ở thì không đủ điều kiện nên tự tháo dỡ” - ông Ninh thông tin.

Ngôi nhà trong trang trại của ông Lê Văn Ninh. Ảnh: TN

Ngôi nhà trong trang trại của ông Lê Văn Ninh. Ảnh: TN

Theo ông Ninh, các hạng mục khác đảm bảo điện kiện của trang trại, duy nhất việc sử dụng ngôi nhà để ở, quản lý, bảo vệ trang trại không đảm bảo quy định nên phải tháo dỡ.

Nói về việc cơ quan chức năng chậm cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Ninh cho hay thủ tục không có gì vướng, “nhưng do anh em nhiều việc, nghĩ là giao đất rồi thì làm”. “Sau này, thủ tục pháp lý thế nào thì căn cứ theo quy định nhà nước, làm sao thì cơ quan có thẩm quyền tính toán” - ông Ninh nói.

Các hạng mục chính ngôi nhà đã được tháo dỡ. Ảnh: TN

Các hạng mục chính ngôi nhà đã được tháo dỡ. Ảnh: TN

Như PLO thông tin, mặc dù chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng Phó Bí thư huyện uỷ Phú Ninh, ông Lê Văn Ninh xây dựng nhiều hạng mục như khu du lịch và ông giải thích là công trình phục vụ “trang trại kiểu mẫu”.

Khu vực rộng khoảng 3 ha trên đỉnh núi Tam Phương (thôn Lộc Ninh, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), trong trang trại có nhiều hạng mục như đèn chiếu sáng, trang trí, hồ nước lớn… còn gần cuối khu vực là trang trại nuôi heo, dê.

Khu đất có bốn nhà rường được xây dựng chắc chắn với khu vệ sinh riêng đã hoàn thiện. Nằm giữa khu đất là một ngôi nhà cấp 4. Xung quanh các công trình này được trồng các loại cây ăn trái như thanh long, ổi, vú sữa, cóc…

Trang trại của ông Lê Văn Ninh. Ảnh: TN

Trang trại của ông Lê Văn Ninh. Ảnh: TN

Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Trưởng phòng TN&MT huyện Phú Ninh, cho biết giai đoạn 2003-2004, ông Ninh đấu giá trúng khu đất để làm trang trại.

Hiện cơ quan chức năng đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, loại đất nông nghiệp khác (được phép làm trang trại - PV). Tuy nhiên, việc cấp chứng nhận có sự chậm trễ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm