Phó Bí thư xã cùng người dân cứu 2 bé trai đuối nước

(PLO)- Người dân địa phương và Phó bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập (Thọ Xuân, Thanh Hóa) khi phát hiện ba cháu nhỏ rơi xuống kênh nước lập tức lao xuống cứu được hai cháu thoát chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-7, UBND xã Thọ Lập (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một cháu tử vong và hai cháu may mắn thoát chết.

Cụ thể, sáng 6-7 ba cháu nhỏ là Trịnh Duy B. (3 tuổi), Trịnh Duy Ph. (8 tuổi) và Đỗ Ngọc Nh. (5 tuổi) ra bờ kênh Bắc sông Chu (Nam sông Mã) chảy qua địa bàn giáp ranh giữa xã Thuận Minh và xã Thọ Lập để chơi.

Trong lúc chơi tại đây cả ba cháu rơi xuống kênh, bị nước cuốn trôi. Tại thời điểm trên, ông Phan Văn Chuyền - Phó bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập - phát hiện anh Nguyễn Văn Đại đang chới với cứu sống một em nhỏ giữa dòng nước.

Ngay lập tức, ông Chuyền lao xuống dòng kênh nhưng chỉ cứu được em Trịnh Duy Ph. (8 tuổi) và em Đỗ Ngọc Nh. (5 tuổi) còn bé trai Trịnh Duy B. (3 tuổi) tử vong.

Bờ kênh Bắc sông Chu (Nam sông Mã) chảy qua địa bàn giáp ranh giữa xã Thuận Minh và xã Thọ Lập, nơi người dân phát hiện ba trẻ đuối nước. Ảnh: CTV

Bờ kênh Bắc sông Chu (Nam sông Mã) chảy qua địa bàn giáp ranh giữa xã Thuận Minh và xã Thọ Lập, nơi người dân phát hiện ba trẻ đuối nước. Ảnh: CTV

Kể lại giây phút cứu sống hai em nhỏ, ông Phan Văn Chuyền cho biết, khoảng 9 giờ sáng qua (6-7), trong lúc đi qua bờ kênh Bắc Sông Chu thấy anh Hải đang cứu bé gái bị chới với dưới lòng kênh.

Thấy ông Chuyền, anh Hải tri hô còn một cháu nữa dưới kênh. Khi đi tìm được một đoạn, ông Chuyền phát hiện bé trai đang trôi lập lờ theo dòng nước và lao xuống cứu đưa lên bờ cùng với sự hỗ trợ của hai thanh niên khác.

Cháu Trịnh Duy Ph. (8 tuổi) được người dân và phó bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập cứu sống. Ảnh: CTV

Cháu Trịnh Duy Ph. (8 tuổi) được người dân và phó bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập cứu sống.

Ảnh: CTV

Sau khi cứu sống hai cháu Trịnh Duy Ph. (8 tuổi), Đỗ Ngọc Nh. (5 tuổi), cả ông Chuyền lẫn anh Đại và những người dân địa phương mới biết còn một cháu bé nữa ở dưới kênh là Trịnh Duy B. (3 tuổi). Đến khi vớt được thì cháu B. đã tử vong.

Ba cháu bé gặp nạn là anh em trong gia đình, do bố mẹ đi làm ăn xa nên để ở nhà cho bà trông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm