Phó Thủ tướng Thường trực: Phát triển kinh tế xanh là xu thế tất yếu

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc chuyển đổi sang phát triển kinh tế xanh là xu thế tất yếu và là mục tiêu mà Việt Nam đang hướng đến.

Trong khuôn khổ của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2024, chiều ngày 2-10, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Hội thảo “Năng lượng mới, năng lượng tái tạo tiềm năng và nguồn lực đầu tư”.

Tham dự hội thảo có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức Quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học lĩnh vực năng lượng…

Nhiều tiềm năng phát triển năng lượng xanh

Ông Trần Ngọc Tam – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, với bờ biển dài 65 km, Bến Tre có tiềm năng và cơ hội rất lớn từ năng lượng tái tạo như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời để sản xuất Hydro xanh.

Phó Thủ tướng Thường trực: Chuyển đổi sang phát triển kinh tế xanh là xu thế tất yếu
Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu tại hội thảo

Đến hiện tại, Bến Tre đã cấp chủ trương đầu tư và tập trung triển khai 19 dự án điện gió với tổng công suất 1.007,7 MW; 9 dự án hoàn tất công tác thi công lắp dựng cơ bản với tổng công suất lắp đặt 365,9 MW, trong đó có 250,75 MW đã được phát điện vận hành thương mại, công suất lắp đặt còn lại là 115,15 MW nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý đàm phán giá bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương thực hiện dự án “Khu tổ hợp hydro xanh Bến Tre” làm dự án thí điểm cho ngành công nghiệp sản xuất hydro tại Việt Nam cùng với các dự án Điện mặt trời, điện gió tự sản tự tiêu cung cấp nguồn năng lượng đầu vào cho “Khu tổ hợp Hydro xanh Bến Tre”.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre, sự chuyển dịch năng lượng cũng được tỉnh xác định từ tiềm năng sẵn có về năng lượng tái tạo như: điện gió, điện mặt trời và nhất là điện gió ngoài khơi theo hình thức tự sản tự tiêu không nối lưới để sản xuất ra nguồn năng lượng mới như Hydro, loại hình này được xác định là một trong những ngành công nghiệp chủ lực mà Bến Tre sẽ tập trung phát triển trong những năm tới.

“Với phương châm “chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp”; tỉnh Bến Tre luôn mở rộng chào đón các nhà đầu tư, đồng thời cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để biến ý tưởng của nhà đầu tư và các mục tiêu trong Quy hoạch tỉnh thành hiện thực”- Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh.

kinh-te-xanh (3).jpg
Phát triển năng lượng điện gió tại Bến Tre

Tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận, phân tích để cùng chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về giải pháp kỹ thuật và tài chính cho sản xuất hydro xanh từ điện mặt trời và điện gió, đánh giá lựa chọn công nghệ và thiết bị sản xuất hydro/amoniac xanh.

Đồng thời tăng cường kêu gọi, sử dụng có hiệu quả các cam kết hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nguồn tín dụng xanh, tín dụng khí hậu, trái phiếu xanh và một số giải pháp để nghiên cứu phát triển cho các dự án sản xuất hydro dự kiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Sẽ tháo gỡ hạ tầng pháp lý mở đường năng lượng điện gió phát triển

Phát biểu tại Hội thảo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo, thể hiện tầm nhìn về việc chuyển đổi sang phát triển kinh tế xanh là xu thế tất yếu và là mục tiêu mà Việt Nam đang hướng đến, thể hiện được tầm nhìn, khát vọng phát triển xanh, bền vững và rất phù hợp với xu thế toàn cầu.

kinh-te-xanh (2).JPG
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội thảo

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, mục tiêu đến năm 2030 cả nước cần 150.000 MW điện, ở thời điểm hiện nay cả nước đang có trên 80.000 MW điện. Như vậy trong 5 năm tới nước ta phải phát triển lượng điện gần bằng chúng ta tích lũy từ hàng chục năm qua. Vì vậy, phát triển 5 năm tới về điện của cả nước là áp lực rất lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh tỉnh Bến Tre đã hiện thực hóa chủ trương của Đảng hiện thực hóa tầm nhìn của nhân loại, xu hướng của nhân loại trong thực tiễn nền kinh tế xanh của tỉnh. Rất nhiều cánh đồng quạt gió của tỉnh đã hiển hiện và tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa phát triển điện gió ngoài khơi và điện trong bờ.

“Về tiềm năng chúng ta rất nhiều, nắng, gió, nước biển là nguồn năng lượng rất dồi dào, không cạn. Việc biến nước biển thành Hydro xanh để chạy xe, luyện thép, sản xuất công nghiệp đấy mới là kinh tế xanh chắc chắn là xu thế của thế giới.”- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Qua hội thảo các đại biểu cũng đề cập đến những khó khăn trong chiến lược phát triển kinh tế xanh hiện nay còn vướng về hạ tầng pháp lý chưa được tháo gỡ.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, thời gian qua, Đảng và Chính phủ, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích phát triển nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, hiện năng lượng gió, năng lượng mặt trời còn vướng hạ tầng pháp lý cần phải hoàn thiện, nhằm hướng tới mục tiêu được xác định là: "xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo, nhằm thay thế tối đa các nguồn năng lượng hóa thạch; ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho phát điện,… Hình thành và phát triển một số trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng và các địa phương có lợi thế".

Ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành với các địa phương, các doanh nghiệp, lắng nghe doanh nghiệp, hoàn thiện hạ tầng pháp lý cho sự phát triển kinh tế xanh. Các bộ ngành Trung ương trên cương vị, trọng trách được giao cũng sẽ đồng hành với các doanh nghiệp, các địa phương trong chuyển đổi năng lượng tái tạo, phát triển nguồn năng lượng mới.

Phó thủ tướng thường trực cũng bày tỏ hi vọng các doanh nghiệp sẽ lựa chọn Bến Tre làm điểm đến để trong tương lai rất gần sẽ có những tổ hợp năng lượng mới và tổ hợp Hydro xanh đi vào cuộc sống trở thành những hình mẫu, kinh nghiệm cho cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm