Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá sự cố mất điện trên diện rộng tại miền Bắc ngày 4-7 là sự cảnh báo về nguy cơ thiếu điện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 4635/VPCP-CN gửi Bộ trưởng Công Thương và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

Theo đó, Phó Thủ tướng đánh giá sự cố mất điện trên diện rộng tại miền Bắc ngày 4-7 là sự cảnh báo về nguy cơ thiếu điện, nhất là khu vực miền Bắc trong thời gian tới.

Sau sự cố mất điện ở miền Bắc, Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện. Ảnh minh hoạ: EVN

Sau sự cố mất điện ở miền Bắc, Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện. Ảnh minh hoạ: EVN

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN tập trung công tác chỉ đạo điều hành về cung ứng điện, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 1813 ngày 24-12-2021 của Thủ tướng, Kết luận của Thường trực Chính phủ tại văn bản số 108 ngày 13-4, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 200 ngày 9-7.

Bên cạnh đó có các giải pháp cần thiết, phù hợp, hiệu quả, đúng quy định để bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu điện; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 4-7, tiêu thụ điện tăng cao do thời tiết nắng nóng kết hợp sự cố từ một số tổ máy phát điện đã gây dao động điện áp trên hệ thống. Một số khu vực ở Hà Nội một số tỉnh phía Bắc đã bị cắt điện, tới 15h mới được phùc hồi ổn định trở lại.

Về nguy cơ sự cố này, trước đó, trong quý 1-2022, EVN cho biết toàn hệ thống điện quốc gia thiếu hụt tới hơn 3.000 MW nhiệt điện than. Nguyên nhân do tình hình cung cấp than cho sản xuất điện gặp nhiều khó khăn. Trong quý I-2022, lượng than được cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của tập đoàn thiếu hụt 1,36 triệu tấn so với khối lượng trong hợp đồng.

Khi đó, Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng cho hay đã tăng sản lượng than nguyên khai sản xuất năm 2022 lên mức tối đa gần 41 triệu tấn.

Tuy nhiên, kể cả tăng sản lượng khai thác than nhưng không có than nhập khẩu hoặc than nhập khẩu về chậm, chất lượng không đảm bảo thì việc cấp than cho điện sẽ khó khăn.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì nhiều cuộc họp để bảo đảm nguồn cung ứng than cho điện, cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt, phục hồi kinh tế.

Trong báo cáo mới đây của Bộ Công Thương, Bộ này cho biết tình hình sản xuất và cung ứng điện toàn hệ thống trong 5 tháng đầu năm 2022 đã được thực hiện tốt, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân cả nước.

Căn cứ thực tế tình hình cung cấp điện trong 5 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch trong các tháng còn lại, Bộ Công Thương đánh giá việc cung cấp điện trong năm 2022 cơ bản sẽ được đảm bảo và không xảy ra tình trạng thiếu điện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm