Phú Nhuận tiêm vắc xin cho trẻ em không thuộc diện học sinh tại các trường

Sáng 4-11, quận Phú Nhuận tổ chức tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Đây là số trẻ em hiện không theo học tại các trường trên địa bàn.

Các em khai báo thông tin tại điểm tiêm.

Tại điểm tiêm trường THCS Trần Huy Liệu (phường 4, quận Phú Nhuận), các em nằm trong danh sách tiêm được hướng dẫn khai báo thông tin, kê khai các vấn đề về sức khoẻ và có chữ ký xác nhận của phụ huynh.

Ngoài các thông tin cá nhân, các em phải kê khai thông tin sàng lọc và chữ ký đồng ý tiêm vắc xin của phụ huynh.

Sau khi khai xong thông tin, các em được đo thân nhiệt trước khi bước vào khu vực chờ đợi khám sàng lọc và tiêm.

Thành viên điểm tiêm đo thân nhiệt của trẻ trước khi vào khu vực chờ tiêm.

Theo một vị lãnh đạo điểm tiêm, đợt tiêm dành cho trẻ em không thuộc diện học sinh các trường này có khoảng 540 em. “Trước đó, chúng tôi đã triển khai xuống các phường lập danh sách các em và chuyển lên tổng hợp. Dự kiến hôm nay có 540 em không đi học tại trường trên địa bàn đến tiêm. Hiện chúng tôi đã tiêm được cho 100 em, đến khoảng trưa thì sẽ hoàn tất tiêm cho các em độ tuổi từ 12 đến dưới 18 không đi học tại trường”, vị này thông tin.

Một phụ huynh điền thông tin theo mẫu cho con của mình tại khu vực làm hồ sơ trước khi vào tiêm.

Ghế ngồi được bố trí giãn cách để các em chờ đến lượt vào tiêm. 

Đang ngồi đợi con ở khu vực chờ dành cho phụ huynh, chị Lê Thị Hoàng Anh bày tỏ sự vui mừng khi con trai được tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Chị cho biết: “Cháu được tiêm thì mình là mẹ thấy rất vui mừng. Hiện tại dịch bệnh nhiều quá, khi tiêm rồi thì cháu đi học cũng đỡ lo lắng hơn so với lúc chưa tiêm”.

Khu vực sàng lọc và thu thâp các thông tin tiền sử dị ứng.

Cùng tâm trạng, một vị phụ huynh đưa con đi tiêm vắc xin tại điểm tiêm trường THCS Trần Huy Liệu chia sẻ: “Cháu được tiêm sớm hơn dự kiến, mình là phụ huynh thì mình rất vui vì sau cháu đi ra ngoài có thể đỡ nguy cơ bị lây nhiễm hơn. Giúp mình an tâm hơn trong khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp”.

Trong buổi sáng 4-11, dự kiến có khoảng 500 trẻ em không thuộc diện học sinh tại các trường trên địa bàn được tiêm vắc xin.

Trước đó, quận Phú Nhuận đã hoàn tất tiêm vắc xin cho trẻ em là học sinh từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Hiện tại, quận đang thực hiện tiêm vét đối với các trường hợp vắng.

Tại quận Bình Thạnh, trong ngày 2-11, quận đã tổ chức tiêm cho 614 học sinh thuộc các trường trên địa bàn. Số liệu thống kê luỹ kế từ ngày 27-10 đến ngày 2-11, quận đã có tổng cộng 25.223 mũi tiêm cho học sinh (trong đó có 34 trường hợp tiêm mũi thứ 2).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm