Qatar tặng nhà di động World Cup cho Thổ Nhĩ Kỳ, Syria cứu trợ động đất

(PLO)- Các quan chức Qatar cho biết nước này sẽ tặng những "căn phòng container" và nhà di động được sử dụng trong World Cup vừa qua cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các quan chức Qatar cho biết nước này sẽ gửi cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria 10.000 “căn phòng container” và nhà di động được sử dụng trong thời gian diễn ra World Cup để làm nơi ở cho những người bị mất nhà cửa trong trận động đất kinh hoàng vừa qua, theo hãng tin AFP.

"Xét đến nhu cầu cấp thiết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, chúng tôi đưa ra quyết định chuyển các ‘căn phòng container’ và nhà di động của mình đến khu vực bị ảnh hưởng. Điều này nhằm cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và ngay lập tức cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria" - một quan chức Qatar nói với AFP.

Các "căn phòng container" được sử dụng trong World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh: REUTERS

Các "căn phòng container" được sử dụng trong World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh: REUTERS

Những "căn phòng container" và nhà di động đã được sử dụng trong thời gian Qatar tổ chức World Cup 2022. Các quan chức trước đó cho biết họ sẽ quyên tặng các ngôi nhà này sau khi giải đấu kết thúc.

Các quan chức Qatar cho biết chuyến hàng đầu tiên sẽ rời cảng Doha đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13-2. Các chuyến hàng tiếp theo dự kiến đến trong những ngày tới.

Hôm 12-2, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đã có chuyến thăm đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Thổ Nhĩ Kỳ kể từ trận động đất kinh hoàng hôm 6-2.

Trong một bài đăng trên Twitter, Quốc vương Qatar cho biết ông đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul. Trong cuộc hội đàm, ông đã thảo luận với ông Erdogan về những cách mà Doha có thể giúp "giảm thiểu hậu quả của thảm họa này".

Đội cứu hộ của Qatar là một trong những đội cứu hộ nước ngoài lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 130 nhân viên. Nước này cũng đã gửi 100 tấn hàng viện trợ đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ hiện rất cần nhà ở sau khi hàng nghìn tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất vừa qua và hàng chục nghìn tòa nhà khác cần được tu sửa trước khi có thể sử dụng lại.

Theo AFP, quan hệ giữa Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên càng bền chặt trong những năm gần đây. Ngay cả trước trận động đất, Qatar đã đồng ý đầu tư hàng tỷ USD vào nền kinh tế đang gặp khó khăn của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như đầu tư vào các trung tâm mua sắm, các dự án cơ sở hạ tầng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm