Thổ Nhĩ Kỳ bác cáo buộc nước này giúp Nga né trừng phạt

(PLO)- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận cáo buộc rằng nước này giúp Nga lách các biện pháp trừng phạt, đồng thời khẳng định sẽ ngăn chặn nếu có bất kỳ vi phạm nào xảy ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bác bỏ cáo buộc cho rằng Ankara đang hỗ trợ Nga né tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây bằng cách cung cấp các sản phẩm công nghệ cho Moscow, theo đài RT.

Ông Cavusoglu đưa ra tuyên bố trên sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Washington đã gửi cảnh báo tới Ankara không được cung cấp cho Moscow bất cứ thứ gì có thể giúp nước này sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Maxim Shemetov/POOL/REUTERS

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Maxim Shemetov/POOL/REUTERS

Cụ thể, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 20-2 tại Ankara, ông Cavusoglu khẳng định mặc dù gần đây Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến sự gia tăng của thương mại song phương, song nước này sẽ không cho phép “các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) bị xuyên thủng qua Thổ Nhĩ Kỳ".

"Các cáo buộc nói chúng tôi cung cấp cho Nga các sản phẩm điện tử có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng là sai sự thật. Nếu có bất kỳ vi phạm nào liên quan đến điều này, chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết [để ngăn chặn]” - ông Cavusoglu khẳng định.

Nhà ngoại giao hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ cũng lưu ý rằng kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra, Ankara “đã có lập trường rõ ràng” về các hành động thù địch và nước này đã không cho phép bất kỳ tàu chiến nào đi qua eo biển Bosphorus.

Vào đầu tháng này, ông Brian Nelson - quan chức hàng đầu về trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đã kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và doanh nghiệp tại đây hợp tác nhiều hơn để ngăn chặn các dòng hàng hóa xuất khẩu sang Nga mà chúng có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow, hãng Reuters đưa tin.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng cảnh báo "các cá nhân và tổ chức hoạt động trong các khu vực tài phán lỏng lẻo”, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, có nguy cơ mất quyền tiếp cận thị trường trong Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) vì làm ăn với các thực thể bị trừng phạt, theo đài CNN.

Ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào gần một năm về trước, các nước phương Tây đã áp đặt hàng loạt các vòng trừng phạt lên Moscow, trong đó có lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng công nghệ nhạy cảm sang nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, tuy nhiên khẳng định sẽ không cho phép các hành vi vi phạm các biện pháp trừng phạt xảy ra trên lãnh thổ nước này, theo đài RT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm