EU sắp đề xuất gói trừng phạt mới lên Nga, lần này nhắm vào điều gì?

(PLO)- EU dự kiến sẽ đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó trừng phạt thêm 4 ngân hàng Nga cùng với 130 cá nhân và thực thể của nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Politico hôm 13-2 dẫn lời một số quan chức và nhà ngoại giao cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị kế hoạch cho gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó đưa thêm khoảng 130 cá nhân và thực thể của nước này vào danh sách trừng phạt.

EU sắp đề xuất gói trừng phạt thứ 10 lên Nga. Ảnh: Dado Ruvic/REUTERS

EU sắp đề xuất gói trừng phạt thứ 10 lên Nga. Ảnh: Dado Ruvic/REUTERS

Cụ thể, theo các quan chức trên, gói trừng phạt mới sẽ nhắm vào thêm 4 ngân hàng Nga, bao gồm ngân hàng tư nhân lớn nhất ở nước này là ngân hàng Alfa do tỉ phú người Nga gốc Israel Mikhail Fridman thành lập.

Trong gói trừng phạt mới, EU dự kiến đưa khoảng 130 cá nhân và thực thể vào diện trừng phạt, bao gồm các nhà lãnh đạo quân đội Nga, các quan chức do Nga bổ nhiệm tại các khu vực Moscow đang kiểm soát, các nhà báo làm việc cho các cơ quan tuyên truyền và truyền thông nhà nước Nga như Russia Today cũng như các công ty và cá nhân ở các quốc gia khác có liên kết với nỗ lực của Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, cụ thể là Mali và Iran - hai nước bị cáo buộc cung cấp linh kiện và máy bay không người lái cho Moscow.

Lệnh trừng phạt mới cũng sẽ cấm công dân Nga phục vụ trong hội đồng quản trị của các công ty cơ sở hạ tầng quan trọng ở EU như khí đốt và điện.

Bên cạnh đó, gói trừng phạt mới dự kiến bổ sung các biện pháp cấm vận kinh tế, trong đó nhập khẩu cao su và nhựa đường dùng trong xây dựng (một sản phẩm của dầu mỏ) của Nga vào EU. EU cũng cấm xuất khẩu vào Nga các mặt hàng như xe tải, các loại xe hạng nặng, máy xây dựng, máy bơm và các máy móc khác được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng.

Gói trừng phạt mới cũng sẽ nhắm tới việc thêm vào các lệnh cấm xuất khẩu đối với các linh kiện điện tử mà Nga có thể sử dụng để sản xuất vũ khí.

Đáng chú ý, gói trừng phạt mới của EU có thể sẽ nhắm vào công ty vận tải biển có trụ sở tại Dubai vì bị nghi ngờ giúp Nga lách lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu.

Công ty này được cho là đã mua lại các tàu chở dầu của Nga, vốn không được phép vận chuyển do lệnh trừng phạt trước đó của phương Tây. Tuy nhiên dưới sự sở hữu mới của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), các tàu trên có thể vận chuyển dầu trở lại.

Các đại diện EU dự kiến sẽ thảo luận về gói trừng phạt mới vào ngày 15-2.

Vào đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định gói trừng phạt thứ 10 đang được thảo luận và sẽ công bố trước ngày 24-2, đánh dấu một năm cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm