Nga tiết lộ khung thời gian đáp trả lệnh trừng phạt từ phương Tây

(PLO)- Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak cho biết Moscow sẽ công bố các biện pháp trả đũa trừng phạt từ phương Tây áp lên dầu Nga trước tháng 3.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak cho biết Moscow sẽ công bố các biện pháp trả đũa đối với trừng phạt từ phương Tây trước thời điểm tháng 3, theo đài RT.

Ông Novak nói rằng chính quyền Moscow hiện đang quan sát các quyết định mới liên quan lệnh cấm vận và mức giá trần đối với dầu Nga từ Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7), nhằm đề ra các biện pháp khả thi để phản ứng với những biện pháp trừng phạt trên.

Phó thủ tướng Nga - ông Aleksander Novak. Ảnh: TASS
Phó thủ tướng Nga - ông Aleksander Novak. Ảnh: TASS

Theo RT, lệnh cấm vận đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga có hiệu lực từ hồi 5-2 (cùng thời điểm EU và G7 thống nhất mức trần mới cho các sản phẩm dầu mỏ của Nga).

Theo đó, phương Tây đưa ra mức giá trần 100 USD/thùng đối với dầu diesel, nhiên liệu máy bay và xăng, đồng thời đưa mức giá trần 45 USD/thùng đối với các sản phẩm dầu tinh chế khác của Nga.

Bên cạnh đó, các lệnh cấm vận khiến các sản phẩm dầu Nga được nhập vào EU, đồng thời cấm các công ty cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hải của phương Tây cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, tài chính cho các tàu chở dầu Nga bằng đường biển, trừ khi các tàu này vận chuyển dầu bán với giá thấp hơn hoặc bằng mức trần phương Tây đưa ra.

Trong khi đó, Điện Kremlin đã gọi mức giá trần của phương Tây là một công cụ phi thị trường, và tiếp tục khẳng định sẽ không có bất kỳ giao dịch dầu nào với các nước áp dụng mức trần của phương Tây đề ra, RT đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm