Quận 1 tổ chức triển lãm ảnh di sản

Quận 1 tổ chức triển lãm ảnh di sản

(PLO)- Triển lãm ảnh di sản quận 1, TP.HCM nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa và di sản văn hóa trên địa bàn.

Sáng 14-11, tại Nhà hát Bến Thành, UBND quận 1 phối hợp Hội Di sản TP tổ chức triển lãm ảnh kỉ niệm ngày văn hóa di sản Việt Nam lần thứ XVII với chủ đề "Không gian văn hóa di sản quận 1".

Thành viên của trung tâm văn hóa quận 1 biểu diễn tiết mục nhạc cụ dân tộc.

Thành viên của trung tâm văn hóa quận 1 biểu diễn tiết mục nhạc cụ dân tộc.

Lãnh đạo UBND quận cắt băng khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Không gian văn hóa di sản quận 1".

Lãnh đạo UBND quận cắt băng khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Không gian văn hóa di sản quận 1".

Triển lãm ảnh thu hút nhiều người dân quận 1 đến tham quan và tìm hiểu những di sản văn hóa.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn quận 1, đặc biệt thế hệ trẻ. Đồng thời, chương trình giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hoá và di sản văn hoá.

Triển lãm ảnh di sản thu hút nhiều người dân quận 1 đến tham quan.

Triển lãm ảnh di sản thu hút nhiều người dân quận 1 đến tham quan.

Phát biểu tại triển lãm, bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết hiện nay quận 1 có 26 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 1 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt (Dinh Độc Lập); bảy di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia; năm di tích lịch sử cấp quốc gia; 10 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố; ba di tích lịch sử cấp TP cùng với hơn 33 công trình đang được đưa vào danh mục kiểm kê di tích giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo UBND quận 1 tham quan triển lãm.

Lãnh đạo UBND quận 1 tham quan triển lãm.

Theo bà Hoa, triển lãm lần này trưng bày hơn 100 hình ảnh của các di tích. Đây là những hình ảnh thể hiện nét đặc sắc về kiến trúc nghệ thuật cũng như là giá trị lịch sử của các di tích, địa chỉ đỏ gắn với quá trình hình thành và phát triển của quận 1 và TP.HCM.

“Đặc biệt là các cụm di tích Biệt Động Sài Gòn với những công trình, hiện vật được lưu giữ gần như nguyên vẹn. Từ đó góp phần hỗ trợ công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. “ – bà Hoa nói.

Đọc thêm