Quân đội kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ về chiến lược


Đó là nhận định của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, khi trình bày tham luận tại Đại hội Đảng XII, sáng 22-1.

Trong tham luận trình bày trước Đại hội, ông Ngô Xuân Lịch đánh giá những năm tới, trên thế giới, hòa bình hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. Nhưng tình hình sẽ tiếp tục có biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. 

Do sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn mà môi trường chiến lược sẽ có nhiều biến động. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động nhưng đây cũng là nơi cạnh tranh quyết liệt về chiến lược giữa các nước lớn. 

Trong nước, chính trị-xã hội sẽ tiếp tục ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng… nhưng sẽ chịu sự chống phá quyết liệt bằng các hoạt động “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào trong nội bộ ta.

Quân đội kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ về chiến lược ảnh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày tham luận “Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”. Ảnh: TTXVN 

Với đánh giá ấy, đại diện cho đoàn đại biểu Đảng bộ quân đội, ông Ngô Xuân Lịch cho biết quân đội sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước để hoạch định đường lối, hoàn thiện cơ chế, chính sách quốc phòng. Đồng thời sẽ tham mưu để có đối sách phù hợp, xử lý thắng lợi các tình huống, các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ quốc tế, nhất là với các nước láng giềng, kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ về chiến lược...

Sẽ xây dựng nền quốc phòng với tiềm lực, sức mạnh tổng hợp, được cấu thành trên cơ sở nguồn lực quốc gia, trong nhân dân, từ nhân dân, mang đậm tính chất tự vệ, không nhằm đe dọa bất cứ quốc gia nào. Là nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực tự cường.

Nhiệm kỳ tới tiếp tục đẩy mạnh xây dựng quân đội từng bước hiện đại. Quân đội sẽ thực hiện Đề án tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu tổ chức phù hợp, thành phần quân – binh chủng cân đối, hợp lý.

"Quân đội tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn dân hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và dân giao phó", Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói và cho hay, xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ thời bình là kế sách "lo giữ nước từ khi nước chưa nguy".

Ý thức hệ không còn là rào cản quan trọng

Nhiệm kỳ qua, khu vực và thế giới có những diễn biến rất phức tạp. Đối ngoại của Đảng đã chủ động mở rộng quan hệ với các chính đảng. 228 chính đảng ở 112 nước. 

Thực tế cho thấy sự khác biệt ý thức hệ không còn là rào cản quan trọng. Các đảng, chính giới các nước ngày càng hiểu đảng ta hơn, mong muốn quan hệ với đảng, tôn trọng thể chế chính trị của ta.

Kinh nghiệm rút ra là phải dự báo hơn nữa để không bị động trong mọi tình huống. Đứng trước thách thức mới về chủ quyền lãnh thổ; môi trường thông tin, văn hóa, tư tưởng phức tạp hơn, đòi nhận thức mới về công tác đối ngoại. Cần nhận thức rõ ràng, đầy đủ, toàn diện về lợi ích của quốc gia dân tộc là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, đồng thời kiên quyết giữ vững chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc.
Ông Hoàng Bình Quân
 Trưởng ban Đối ngoại Trung ương

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm