Mỹ bày tỏ quan ngại về chính biến Myanmar với ASEAN

Hôm 4-2 (giờ Mỹ), Nhà Trắng cho biết Mỹ đã bày tỏ quan ngại về các diễn biến quân sự ở Myanmar với các đại sứ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), theo kênh Channel News Asia.

Cụ thể, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan bày tỏ "mối quan tâm sâu sắc" của Tổng thống Joe Biden về cuộc chính biến trong cuộc gọi với các đại sứ ASEAN tối 3-2.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: AP

Ngoài ra, ông Sullivan cũng cho biết Mỹ đánh giá cao về sự quan tâm của "các quốc gia ASEAN đối với cuộc khủng hoảng này", theo Channel News Asia.

Trước đó, vào đầu tuần này, các thành viên ASEAN cho biết họ đã và đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Myanmar.

Ngày 1-2, quân đội Myanmar đã lên nắm chính quyền sau khi bắt Cố vấn Nhà nước, Chủ tịch đảng liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và nhiều quan chức cấp cao khác.

Quân đội Myanmar sau đó đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm và cho biết sẽ tổ chức các cuộc bầu cử mới sau khi thời hạn này kết thúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm