Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 21-5

Tính đến 19 giờ 30 tối 21-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 330.106 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 5.110.105 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng nay, số ca tử vong tăng 955, số ca nhiễm tăng 30.903. Hiện đại dịch COVID-19 đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, thế giới cũng có 2.038.509 bệnh nhân đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 19.058 người so với sáng nay.

Nga ghi nhận gần 9.000 ca nhiễm trong ngày

Ngày 21-5, Nga đã ghi nhận 8.849 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và 127 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong ở quốc gia này lần lượt lên 317.554 và 3.099, theo Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 Nga.

Người dân Moscow chờ xe buýt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát tại Nga. Ảnh: TASS

Nga là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, theo ĐH Johns Hopkins.

Trẻ em có ít thụ thể COVID-19 trong mũi hơn người lớn

Một nghiên cứu mới cho thấy mũi trẻ em có ít thụ thể COVID-19 hơn người lớn và đây có thể là lý do có ít trẻ em bị nhiễm COVID-19, theo đài CNN.

Chúng ta có thể hiểu thụ thể COVID-19 là một phân tử nằm trên màng tế bào. Phân tử này cho phép virus SARS-CoV-2 đi vào các tế bào và gây ảnh hưởng đến cơ thể người.

Một nhà nghiên cứu lấy mẫu xét nghiệm từ mũi bệnh nhân. Ảnh: GETTY

Nghiên cứu mới này được thực hiện với mẫu xét nghiệm lấy từ 300 người có độ tuổi từ 4 đến 60. Kết quả cho thấy người lớn tuổi có nhiều thụ thể COVID-19 hoạt động trong mũi, trong khi trẻ em dưới 10 tuổi có lượng thụ thể ít hơn.

Nghiên cứu chỉ tập trung phân tích các tế bào nằm bên trong mũi, nơi virus SARS-CoV-2 tiếp xúc với cơ thể người đầu tiên. 

Singapore gần chạm mốc 30.000 ca nhiễm

Số trường hợp nhiễm COVID-19 tại Singapore gần chạm mốc 30.000 vào ngày 21-5, sau khi quốc gia này ghi nhận thêm 448 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 29.812, theo đài Channel News Asia.

Phần lớn các trường hợp nhiễm mới là lao động nước ngoài sống ở các khu nhà tập thể. Chỉ 13 trong số các trường hợp nhiễm mới là người Singapore hoặc thường trú nhân, Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết trong bản cập nhật hằng ngày. 

Singapore không ghi nhận thêm ca tử vong nào, vẫn giữ nguyên 22 ca.

Theo kế hoạch, vào ngày 1-6, Singapore sẽ bước qua giai đoạn ba chống dịch và sẽ nới lỏng dần các hạn chế.

Nước này cũng sẽ dần mở lại biên giới để người Singapore có thể tiến hành các hoạt động thiết yếu của họ ở nước ngoài.

Từ ngày 2-6, du khách sẽ được phép quá cảnh ở sân bay Changi. Tuy nhiên, hành khách sẽ chỉ được ở khu vực chỉ định và phải đảm bảo các biện pháp an toàn.

Nhân viên y tế đi ngang qua một khu vực đỏ (khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao) được rào kẽm gai ở thành phố Petaling Jaya, Malaysia. Ảnh: REUTERS

Ngày 21-5, Malaysia báo cáo thêm 35 ca nhiễm COVID-19 mới tại trung tâm giam giữ người nhập cư Bukit Jalil, nằm ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 7.059. Trong đó, số ca tử vong vẫn giữ nguyên là 114, theo hãng tin Reuters.

Indonesia ngày 21-5 ghi nhận 973 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia này lên 20.162. Đây là số ca nhiễm kỷ lục mà nước này ghi nhận từ đầu dịch đến nay.

Quốc gia đông dân thứ tư thế giới cũng báo cáo thêm 36 ca tử vong, đưa tổng số người chết vì dịch COVID-19 ở Indonesia lên 1.278, theo ông Achmad Yurianto, một quan chức của Bộ Y tế nước này.

Ngày 21-5, Thái Lan báo cáo thêm ba trường hợp nhiễm COVID-19 mới và không có thêm ca tử vong nào, nâng tổng số ca nhiễm ở đất nước Chùa Vàng lên 3.037, số ca tử vong giữ nguyên là 56.

Ông Taweesin Wisanuyothin, người phát ngôn Bộ Y tế Thái Lan, cho biết trong ba trường hợp nhiễm mới, có hai trường hợp lây nhiễm trong nước và một trường hợp là công dân Thái Lan trở về từ Philippines.

Bộ Y tế Philippines hôm 21-5 cho biết nước này đã ghi nhận thêm bốn trường hợp tử vong do COVID-19 và 213 trường hợp nhiễm mới.

Trong một thông báo, cơ quan trên cho biết số người tử vong vì COVID-19 ở Philippines đã là 846, còn số ca nhiễm đã tăng lên đến 13.434.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm