Sắp có thêm một ngôi chùa mới cho người gốc Việt ở Mỹ

Theo tờ The News-Gazette, ngôi chùa mới sẽ được xây dựng bên cạnh Trung tâm Thiền Tu viện Thiện Tường nằm trên Đại lộ N. McKinley, nhằm đáp ứng nhu cầu của ngày càng nhiều Phật tử tại Champaign.

Hội đồng TP Champaign hôm 6-7 đã nhất trí thông qua quy hoạch địa điểm xây cơ sở thờ tự mới, vốn sẽ tuân theo thiết kế kiểu chùa truyền thống với hai tầng có mái cong hướng lên trên.

Hòa thượng Minh Quang (bìa phải) cho biết ngôi chùa sắp xây dựng sẽ đón tiếp 20 Phật tử đến hành lễ mỗi tuần. Ảnh: THE NEWS-GAZETTE

Một khi xây dựng xong, việc thờ phượng sẽ được chuyển qua cơ sở mới, còn các tu sĩ sẽ tiếp tục sinh hoạt tại cơ sở cũ.

Hòa thượng Minh Quang trụ trì Tu viện Thiện Tường cho biết mỗi tuần chùa sẽ tiếp đón khoảng 20 Phật tử đến hành lễ. Riêng trong những dịp lễ quan trọng, số lượng Phật tử tham dự có thể lên đến 80 người.

Hòa thượng Minh Quang cho biết cả Champaign và TP Urbana lân cận có khá đông cư dân gốc Việt, nhưng tại khu vực này không có một ngôi chùa cùng ngôn ngữ. Một số người học Phật phải đến tận TP Chicago để tìm chùa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm