Sắp diễn ra lễ hội cá tra tại Đồng Tháp

(PLO)-  Với chủ đề “Vươn ra biển lớn”, Lễ hội Cá tra lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng Tháp sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17-12 tại thủ phủ cá tra Hồng Ngự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-12, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 11-2022. Tại cuộc họp, ông Huỳnh Tú Linh - Phó Chủ tịch UBND TP Hồng Ngự đã thông tin về Lễ hội Cá tra lần thứ I - năm 2022.

Lễ hội cá tra hồng ngự

Theo đó Lễ hội Cá Tra sẽ được UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức vào ngày 16 và 17-12 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP Hồng Ngự – Thủ phủ cá tra.

Với chủ đề “Vươn ra biển lớn”, Lễ hội Cá tra Lễ hội Cá tra là hoạt động hướng đến duy trì tổ chức hằng năm để xây dựng hình ảnh thủ phủ cá tra – Hồng Ngự; quảng bá, tri ân nghề nuôi cá tra - một trong những ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh ấn tượng, đặc trưng, tiềm năng và thế mạnh về sản phẩm từ cá tra, đặc sản địa phương.

Lễ hội còn là cơ hội để các doanh nghiệp đối tác gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ thông tin về thị trường trong và ngoài nước; kết nối cung cầu tiêu thụ nội địa và tìm kiếm các đối tác kinh doanh tiềm năng trong chuỗi ngành hàng.

Lễ hội cá tra hồng ngự

Ông Huỳnh Tú Linh - Phó Chủ tịch UBND TP Hồng Ngự đã thông tin về Lễ hội Cá tra lần thứ I - năm 2022. Ảnh: HD

Tại lễ hội, Ban tổ chức cũng tôn vinh những cá nhân, đơn vị, tổ chức có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành hàng cá tra, hoạt động vì cộng đồng.

thu hoạch cá tra

Thu hoạch cá tra. Ảnh: HD

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các diễn đàn, hội thảo như: Hội nghị tổng kết ngành cá tra Việt Nam năm 2022; Hội nghị chuỗi nuôi trồng, tiêu thụ; ký kết hợp tác và tọa đàm của ngành khuyến nông Việt Nam.

Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham dự, gồm: các đối tác ngành hàng cá tra, du khách trong nước và quốc tế đến tham dự.

Theo ông Huỳnh Tú Linh - Phó Chủ tịch UBND TP Hồng Ngự, cá tra được xem là ngư vật vùng Hồng Ngự. Người dân Hồng Ngự tự hào là vùng khởi thủy cá tra.

Theo UBND TP Hồng Ngự, cá tra được biết đến từ những năm 1960. Người dân bắt cá tra từ sông Cửu Long thuần dưỡng rồi chở về đi bán khắp Miền Tây. Nuôi cá tra thời điểm này chủ yếu là cải thiện đời sống. Đến năm 1998 cá tra trở thành hàng hoá xuất khẩu, nguồn giống tự nhiên không đáp ứng yêu cầu.

Nhờ ứng dụng tiến bộ của khoa học, người dân Hồng Ngự đã cho sinh sản cá tra giống nhân tạo - đáp ứng yêu cầu con giống cả Miền Tây Sản phẩm cá tra xuất khẩu trên 140 quốc gia, vùng lãnh thổ. Từ đó Hồng Ngự trở thành cái nôi của nghề nuôi cá tra.

Đến nay tổng diện tích nuôi cá tra nguyên liệu trên địa bàn thành phố khoảng 177 ha, sản lượng đạt 60.000-65.000 tấn. Diện tích nuôi cá giống khoảng 200ha. Ngành cá tra có đóng góp tỉ trọng lớn vào nền kinh tế địa phương

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm