Du khách ấn tượng với Lễ Hội Sen Đồng Tháp

(PLO)-  Nữ du khách cho biết rất ấn tượng, thích thú với Lễ Hội Sen Đồng Tháp và mong muốn lễ hội sẽ được tổ chức hằng năm như một món ăn tinh thần cho người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Du khách ấn tượng với Lễ Hội Sen Đồng Tháp

Tối 19-5, tại thành phố Cao Lãnh - thủ phủ Đất Sen Hồng, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I.

Với chủ đề “Sen ngày mới”, Lễ hội nhằm tôn vinh hoa Sen, phát huy giá trị văn hóa – kinh tế cho các sản phẩm chế biến từ cây Sen Đồng Tháp, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương; xây dựng sản phẩm đặc thù. Đồng thời thu hút du khách đến tham quan du lịch Đồng Tháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ Hội Sen Đồng Tháp lần I

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ Hội Sen Đồng Tháp lần I

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ông Phạm Thiện Nghĩa cho biết Đồng Tháp từ lâu đã rất đỗi tự hào là xứ sở của hoa sen.

“Đồng Tháp đã chọn Sen là hình ảnh đặc trưng và quyết tâm tạo dựng, để đến hôm nay, cả nước biết đến thương hiệu “Đồng Tháp - Đất Sen hồng”. Với đặc tính sinh học, thích nghi môi trường khắc nghiệt, Sen còn tượng trưng cho phẩm chất con người Đồng Tháp luôn nỗ lực vươn lên từ gian khó.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ông Phạm Thiện Nghĩa
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ông Phạm Thiện Nghĩa
Du khách ấn tượng với Lễ Hội Sen Đồng Tháp ảnh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ông Phạm Thiện Nghĩa

Từ một địa phương thuần nông, Đồng Tháp đã trở thành điểm sáng cả nước về cải thiện môi trường đầu tư, chính quyền thân thiện, đồng hành, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, tạo ấn tượng trong lòng du khách về một vùng đất thuần khiết, với những con người nghĩa tình, năng động và sáng tạo. Tất cả đã góp phần định vị rõ nét hình ảnh quê hương Đất Sen hồng”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.

Đồng Tháp đã chọn Sen là hình ảnh đặc trưng xây dựng thành công thương hiệu “Đồng Tháp - Đất Sen hồng”

Đồng Tháp đã chọn Sen là hình ảnh đặc trưng xây dựng thành công thương hiệu “Đồng Tháp - Đất Sen hồng”

Lễ hội Sen Đồng Tháp kỳ vọng không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà còn là cơ hội để kết nối, phát huy giá trị kinh tế về Sen, đưa sản phẩm Sen Đồng Tháp vươn lên tầm cao mới.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày đầu tiên diễn ra lễ hội đã có rất nhiều khách đến tham quan, thưởng thức. Họ toả ra rất thích thú và phấn khởi.

Đang phát trực tiếp lên mạng xã hội về chuyến tham quan cho bạn bè cùng thưởng thức, chị Kiều (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cho biết rất ấn tượng với Lễ Hội Sen Đồng Tháp.

Chị Kiều thích thú chụp hình với sen

Chị Kiều thích thú chụp hình với sen

“Tôi vô cùng ấn tượng với công tác tổ chức, sen cũng như các cảnh quan được trang trí rất đẹp. Các gian hàng sản phẩm cũng được sắp xếp ngăn nấp, văn minh, sản phẩm thì chất lượng. Tôi rất tự hào, hãnh diện mình là người con quê hương đồng Tháp nói riêng và người Việt Nam nói chung. Khâu chuẩn bị rất tốt, văn minh. Rất tuyệt vời. Tôi hi vọng rằng lễ hội được diễn ra hằng năm như một món ăn tinh thần của người dân, qua đó tiếp tục quảng bá hình ảnh, sản phẩm Đồng Tháp ngày càng vươn xa hơn cả trong và ngoài ngoài nước” – chị Kiều chia sẻ.

Không gian thưởng thức trà lá sen tại lễ hội

Không gian thưởng thức trà lá sen tại lễ hội

Không gian triển lãm sản phẩm OCOP

Không gian triển lãm sản phẩm OCOP

Cô gái thích thú với các sản phẩm thủ công xin xắn từ lá sen

Cô gái thích thú với các sản phẩm thủ công xin xắn từ lá sen

Còn anh Thanh Nam (ngụ TP Cần Thơ) cũng bày tỏ sự thích thú khi đi tham quan lễ hội. “Lần đầu tiên tôi được tham gia lễ hội hay hay như thế này. Từ xưa nay ai cũng biết Đồng Tháp là thủ phủ sen nhưng hôm nay mới được tận mắt thấy nhiều loại sen như thế. Lễ hội được tổ chức ngay ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu của chúng ta nữa thì càng ý nghĩa hơn”, anh Nam chia sẻ.

Bé trai thích thú chụp hình với “Bé Sen” vui, khoẻ, xinh tươi

Bé trai thích thú chụp hình với “Bé Sen” vui, khoẻ, xinh tươi

Với đặc tính sinh học, thích nghi môi trường khắc nghiệt, Sen còn tượng trưng cho phẩm chất con người Đồng Tháp luôn nỗ lực vươn lên từ gian khó

Với đặc tính sinh học, thích nghi môi trường khắc nghiệt, Sen còn tượng trưng cho phẩm chất con người Đồng Tháp luôn nỗ lực vươn lên từ gian khó

Khu du lịch sinh thái Mỹ Phước Thành (Đồng Tháp) thu hút được nhiều du khách đến tham quan, check in.

Khu du lịch sinh thái Mỹ Phước Thành (Đồng Tháp) thu hút được nhiều du khách đến tham quan, check in.

Lễ hội sen diễn ra đến hết ngày 21-5 với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch ấn tượng như Hội thảo Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm của cây sen Đồng Tháp; hoạt động giao lưu, tôn vinh những người trồng sen giỏi và những người sản xuất, chế biến sản phẩm từ sen; triển lãm tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, thư pháp từ sen… Dịp này, Đồng Tháp sẽ xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ cây sen.

Trong khuôn khổ Lễ Hội Sen, sáng 20-5, sẽ diễn ra Diễn đàn Kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ II.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm