Sát hại bạn vì thấy ôm người yêu mình ngủ trong phòng trọ

(PLO)- Hay tin bạn ôm người yêu mình ngủ trong phòng trọ, hai bị cáo mang dao đến phòng trọ gây án mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo Vũ Văn Hiếu (18 tuổi) mức án 15 năm tù và Đào Thái Bảo (18 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom) tám năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, Hiếu, Bảo và em NTĐ (16 tuổi) là bạn bè quen biết nhau ngoài xã hội. Em Đ thuê phòng trọ ở chung với các bạn, trong đó có em N (15 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) là bạn gái của Hiếu.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: P.H

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: P.H

Ngày 29-7-2022, Hiếu và Bảo đến phòng trọ của em Đ và N chơi. Lúc này, Hiếu xảy ra mâu thuẫn với em N nên bỏ về, còn lại những người khác ngủ chung với nhau trong phòng.

Rạng sáng hôm sau, Bảo thấy em Đ nằm ôm em N ngủ nên báo với Hiếu. Do ghen tức nên Hiếu nói Bảo chuẩn bị dao rồi cùng đến phòng trọ. Đến nơi, thấy em Đ đang ngủ, Hiếu liền dùng dao tấn công liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Hiếu đến công an đầu thú, còn Bảo bị bắt giữ ngay sau đó. Thời điểm gây án, các bị cáo đều dưới 18 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm