Sát nhập Hà Nội: Hạn chế mua sắm mới tài sản công

Về trụ sở làm việc, chủ trương chung là giảm tối đa việc xáo trộn. Các sở, ban, ngành sẽ cố gắng đóng một nơi chứ không thể đóng nhiều nơi. Trung tâm lãnh đạo đầu não chính trị của TP, những cơ quan tổng hợp và tham mưu sẽ đóng tại Hà Nội, còn các sở, ban, ngành khác có thể sẽ về Hà Tây. “TP phải quán triệt việc tránh thất thoát, lãng phí, hạn chế mua sắm mới tài sản công” - ông Thảo nói.

Về nhân sự, ông Thảo cho biết ở các sở, ban, ngành, cấp trưởng chỉ có một người đảm nhiệm, cấp phó thì trước mắt giữ nguyên hiện trạng sau đó sẽ sắp xếp lại. Một phương hướng đang được xem xét là tăng thêm một phó bí thư, một phó chủ tịch cho các quận, huyện. Các cơ quan chức năng sẽ cố gắng để sau ngày 1-8, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân diễn ra bình thường.

Chiều qua, UBND Hà Nội và Hà Tây đã họp liên tịch bàn nội dung kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm tháng còn lại, làm cơ sở chuẩn bị trình Thường vụ Thành ủy và kỳ họp thứ 1 của HĐND TP Hà Nội mới sắp tới.

THÁI SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm