Sau hai năm đại dịch, trẻ mầm non lần đầu được đón Quốc tế Thiếu nhi tại trường

(PLO)- Hưởng ứng không khí Quốc tế Thiếu nhi ngày 1-6, các trường học tổ chức nhiều hoạt động thú vị cho học sinh vui chơi dịp lễ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để không khí Quốc tế Thiếu nhi 1-6 trở nên đặc biệt với các trẻ em, nhiều trường mầm non và tiểu học trên cả nước tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh (HS). Đặc biệt, có trường còn tặng những món quà đặc biệt cho HS khó khăn, HS có sinh nhật vào tháng 6.

Nhiều trường mầm non và tiểu học trên cả nước tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh (HS). Ảnh: Tú Uyên

Nhiều trường mầm non và tiểu học trên cả nước tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh (HS). Ảnh: Tú Uyên

Không khí náo nhiệt tại trường mầm non Sơn Ca 3, TP Thủ Đức. Ảnh: Tý Uyên

Không khí náo nhiệt tại trường mầm non Sơn Ca 3, TP Thủ Đức. Ảnh: Tý Uyên

Trường mầm non Sơn Ca 3 (TP Thủ Đức) tổ chức Quốc tế Thiếu nhi 1-6 cho các bé với những hoạt động vui chơi giải trí thú vị.

Những hoạt động vui chơi giải trí thú vị. Ảnh: Tú Uyên

Những hoạt động vui chơi giải trí thú vị. Ảnh: Tú Uyên

Những hoạt động vui chơi giải trí thú vị. Ảnh: Tú Uyên

Những hoạt động vui chơi giải trí thú vị. Ảnh: Tú Uyên

Với phương châm "Mỗi đứa trẻ đều là duy nhất”, dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi, trường mầm non Hồng Hà (TP Thủ Đức) cũng tổ chức nhiều hoạt động để chào đón ngày đặc biệt này. Các em nhỏ được hướng dẫn cách tô tượng. Thông qua hoạt động thú vị này giúp các bé nhận biết màu sắc và rèn luyện sự tỉ mỉ, khéo tay. Vì là ngày đặc biệt nên các con còn được tặng những phần kẹo đặc biệt.

Các bé cũng được xem xiếc, ảo thuật cùng chú hề thật dễ thương.

Trường mầm non Hồng Hà tổ chức nhiều hoạt động để chào đón ngày đặc biệt này. Ảnh: Hồng Quỳnh

Trường mầm non Hồng Hà tổ chức nhiều hoạt động để chào đón ngày đặc biệt này. Ảnh: Hồng Quỳnh

Các em nhỏ được hướng dẫn cách tô tượng. Ảnh: Hồng Quỳnh

Các em nhỏ được hướng dẫn cách tô tượng. Ảnh: Hồng Quỳnh

Tại Trường Mầm Non Happy Kids (tỉnh Nghệ An), các cô giáo hóa thân thành các nàng bạch tuyết, mang lại những món quà và những điều bất ngờ cho các bạn nhỏ trong dịp 1-6 này.

Trường Mầm Non Happy Kids tổ chức lễ và sinh nhật cho các bé. Ảnh: FB nhà trường

Trường Mầm Non Happy Kids tổ chức lễ và sinh nhật cho các bé. Ảnh: FB nhà trường

Nhiều hoạt động vui chơi thú vị. Ảnh: FB nhà trường

Nhiều hoạt động vui chơi thú vị. Ảnh: FB nhà trường

Tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (TP Vũng Tàu), ngoài các hoạt động vui chơi dành cho HS, nhà trường còn tổ chức trao quà cho tập thể lớp và các HS có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó giúp các HS hiểu hơn về ngày lễ Quốc tế Thiếu nhi và san sẻ đến những HS có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho HS khó khăn dịp lễ. Ảnh: FB nhà trường

Tặng quà cho HS khó khăn dịp lễ. Ảnh: FB nhà trường

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân tổ chức thiếu nhi cho các HS. Ảnh: FB nhà trường

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân tổ chức thiếu nhi cho các HS. Ảnh: FB nhà trường

Ngoài ra, phụ huynh tại các chung cư cũng quây quần tổ chức Quốc tế Thiếu nhi cho các con. Phụ huynh bé Đức Trí tại tầng 7 (chung cư 8X Plus) chia sẻ: “Hằng năm cứ vào dịp lễ thiếu nhi, mỗi gia đình có gì thì góp nấy, nhà thì in backdrop, nhà thì làm bánh, nhà nọ ép nước trái cây, bàn ghế tự các gia đình mang đến… để cho các em nhỏ được vui chơi.

Các bậc phụ huynh tổ chức cho con tham gia trò chơi dân gian, hát hò, và cùng nhau ăn uống. Thông qua ngày lễ cũng giúp các con gắn kết tình cảm với nhau, có thêm nhiều bạn bè hơn” - mẹ bé Đức Trí bày tỏ.

Các mẹ tại chung cư 8X Plus tổ chức lễ thiếu nhi cho các con. Ảnh: NVCC

Các mẹ tại chung cư 8X Plus tổ chức lễ thiếu nhi cho các con. Ảnh: NVCC

Các bé quây quần ăn uống tại chung cư. Ảnh: NVCC

Các bé quây quần ăn uống tại chung cư. Ảnh: NVCC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm