Sẽ dời Trạm cân Dầu Giây vì kém hiệu quả

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết tại hội nghị các doanh nghiệp ở Đồng Nai ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện vượt quá trọng tải diễn ra vào chiều 3-11 tại trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Vinh, từ đầu năm 2014 đến 31-10, lượng xe bị kiểm tra tải trọng khi qua Trạm cân Dầu Giây là 23.094 nhưng số xe vi phạm chỉ có 1.196 (chiếm 5,2%). Còn ở trạm cân lưu động trên quốc lộ 51, từ tháng 4 đến ngày 31-10, số vi phạm là 422 (tỉ lệ 3,8%) là quá thấp.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm