Trạm cân lưu động bị xe đầu kéo làm hỏng phải ngưng hoạt động

Nguyên nhân là do bị một xe đầu kéo làm đứt dây cáp truyền dữ liệu bàn cân, tín hiệu camera và “mắt thần” cũng bị biến dạng.

Cũng theo ông Dũng đây là sự cố hư hỏng nặng, trạm cân phải tạm dừng hoạt động để đưa thiết bị ra Hà Nội sửa chữa. Thời gian sửa có thể kéo dài từ 10 đến 15 ngày. 

Trong thời gian chờ sửa chữa, lực lượng thanh tra giao thông Đồng Nai sẽ cử một đội sử dụng cân tải trọng xách tay, tuần tra trên Quốc lộ 51. Nếu phát hiện xe có biểu hiện quá tải, đội sẽ tiến hành cân tải trọng tại chỗ.

Được biết vào sáng 6-11, xe đầu kéo mang BKS 61L – 6772 do tài xế Đinh Văn Dũng (27 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) chở 2 cuộn thép tiến vào bàn cân và một cây gỗ dài trên xe đầu kéo rớt xuống làm hư hỏng nhiều bộ phận trên bàn cân. 

Nhận định đây không phải là hành vi cố ý phá hoại nên các cơ quan chức năng chỉ tạm giữ giấy tờ xe, bằng lái của tài xế để khắc phục hậu quả sau này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm