Sẽ tạm dừng chuyển nhượng, giao dịch đất ở Bắc Vân Phong

Sáng 8-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan này đang khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo tạm dừng việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong.

Công văn chỉ đạo khẩn của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Theo ông Võ Tấn Thái, chiều 7-5, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký công văn khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng tham mưu để chấn chỉnh tình trạng gom đất, sốt đất ảo tại khu vực quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong. 

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở TN&MT phối hợp các sở Tư pháp, Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong, UBND huyện Vạn Ninh tham mưu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh cho đến khi quy hoạch chung xây dựng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc tham mưu phải báo cáo UBND tỉnh trong ngày 9-5.

Theo công văn khẩn trên, chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc giao ban ngày 4-5.

Tình trạng lấn chiếm, mua bán đất nông nghiệp diễn ra tràn lan ở huyện Vạn Ninh. Ảnh: TẤN LỘC

Thời gian qua, báo Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài phản ánh tình trạng gom đất, sốt đất ảo tại huyện Vạn Ninh- nơi dự kiến thành lập đặc khu Bắc Vân Phong. Báo cũng có nhiều bài phản ánh tình trạng phá rừng, lấn chiếm, mua bán đất trái phép trên các đảo ở huyện Vạn Ninh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm